Cao Bằng xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi
Chiều ngày 15/4, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cao Bằng Hoàng Minh Đạt cho biết: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại nhà ông Trương Văn Thế (Tổ 10, phường Tân Giang, TP Cao Bằng). Đây là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên phát hiện tại địa phương.
![]() |
| Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng nhanh chóng lập chốt chặt, tẩy uế chống bệnh tả lợn lây lan từ ổ dịch. |
Trước đó, nhận được tin báo, tại hộ chăn nuôi Trương Văn Thế, tổ 10, phường Tân Giang, TP Cao Bằng có 2 con lợn chết bất thường, có biểu hiện nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cán bộ thú y tỉnh đã đến lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm và tiêu hủy lợn chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, cán bộ thú y tỉnh đã khẩn trương tiến hành chôn lấp, tiêu hủy 8 con lợn còn lại trong chuồng lợn của hộ chăn nuôi Trương Văn Thế và thực hiện thủ tục hỗ trợ chăn nuôi theo quy định. Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi gây ra.
Trong ngày 14/4, tỉnh Cao Bằng đã thành lập hai trạm kiểm soát ở tổ 10, phường Tân Giang và tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc các phương tiện đi ra từ ổ dịch. Đồng thời, tiến hành phun thuốc khử trùng, tiêu độc trong ổ dịch.
Mặt khác, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền rộng rãi, vận động nhân dân không vận chuyển lợn ra, vào ổ dịch. Đặc biệt, các hộ chăn nuôi quanh vùng liên tục theo dõi đàn lợn, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng về các hiện tượng bất thường của đàn lợn để có phương án xử lý khẩn cấp.
Có thể thấy rằng, dịch tả lợn châu Phi vẫn đang có diễn biến khá phức tạp, lực lượng chức năng phòng chống dịch tại các tỉnh/ thành phố không được phép chủ quan nếu không dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.
T.P (Tổng hợp)
-
Ngành Tài chính đặt bốn định hướng lớn cho hội nhập quốc tế giai đoạn mới
-
Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
-
Lễ thượng cờ ASEAN 2026: Việt Nam cùng ASEAN định hình, kiến tạo tương lai
-
Định hướng phát triển các tập đoàn kinh tế biển có năng lực cạnh tranh quốc tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa XIV

