Cảnh sát hình sự nổ súng bắt cướp ở trung tâm thành phố

19:38 | 07/05/2017

783 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/5, Công an quận 1 (TP HCM) đã tạm giữ Lê Thanh Phú (SN 1973) để xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.  

Điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 6/5, tổ Cảnh sát hình sự Công an quận 1 tuần tra trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện Phú điều khiển xe máy lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi. Tổ Cảnh sát hình sự tiến hành theo dõi đối tượng.

canh sat hinh su no sung bat cuop o trung tam thanh pho
Lê Thanh Phú và tang vật vụ án

Đến giao lộ Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng (phường Bến Nghé, quận 1), Phú quan sát thấy chị Cristianne Beltrao De Lemos (quốc tịch Brazil) đang cầm điện thoại trên tay nên quay đầu xe chạy ngược chiều. Phú nhanh chóng áp sát rồi giật điện thoại và bỏ chạy. Lúc này, tổ Cảnh sát hình sự lập tức tăng tốc truy đuổi.

Phú phát hiện đang bị đuổi theo nên tìm cách tẩu thoát. Qua nhiều tuyến đường, Phú luôn đánh võng, lạng lách và dùng chân đạp mũi xe của tổ Cảnh sát hình sự để cản đường. Các trinh sát buộc phải nổ súng để khống chế đối tượng. Phú bị bắt ngay sau đó.

Tối cùng ngày, nữ du khách bị cướp nhận lại tài sản trong niềm vui mừng và dành cho các chiến sĩ Công an quận 1 nhiều lời khen ngợi.

canh sat hinh su no sung bat cuop o trung tam thanh pho Bị cướp tài sản có bắt buộc phải trình báo công an?
canh sat hinh su no sung bat cuop o trung tam thanh pho Luật sư phân tích hành vi của kẻ trộm xe Range Rover
canh sat hinh su no sung bat cuop o trung tam thanh pho "Nếu thấy cướp giật, tôi sẽ hô hoán"

Hưng Long