Cận cảnh ngôi miếu nổi độc đáo ở Sài Gòn
Phù Châu Miếu (tên gọi khác: miếu nổi) được xây dựng cách đây hơn 200 năm, là một công trình kiến trúc độc đáo tọa lạc giữa dòng sông Vàm Thuật đoạn chảy qua quận Gò Vấp và quận 12, TP.HCM. Vào các ngày rằm tháng giêng, tháng bảy và tháng 10, hằng ngày có 6.000-7.000 lượt khách đi đò ra Miếu Nổi tham quan, cúng bái, cầu an…
![]() |
Miếu được xây gần như bao trùm trên một cồn đất nhỏ nổi giữa sông Vàm Thuật. Do địa thế đặc biệt nên miếu thường được người dân gọi là miếu nổi. Khách muốn sang miếu nổi phải đi bằng đò từ Sa Tân Miếu sang Phù Châu Miếu |
![]() |
Theo truyền thuyết vào thế kỷ XVIII trên dòng sông Bến Cát thuộc xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị Thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là quận Gò Vấp, TP.HCM) có một người đàn ông chuyên sống nghề chài lưới. Vào một mùa đông rét buốt, khi quăng lưới thì không bắt được con cá nào ngược lại đã vớt được pho tượng, đó là Bà Thủy Tề. Từ đó, ông là người đầu tiên sáng lập và xây dựng ngôi miếu an vị cho Bà. |
![]() |
Cổng chính của Phù Châu Miếu. Tương truyền ban đầu miếu có quy mô nhỏ, làm bằng tre và lá dừa. Sau nhiều thế kỷ, rồi chiến tranh, có lúc miếu bị hư hỏng nặng, sau được các nhà buôn và những người lớn tuổi trong vùng đóng góp để xây dựng, dần dần trở thành ngôi miếu có kiến trúc độc đáo như ngày nay |
![]() |
Bên trong cổng chính, gian chánh điện Phù Châu Miếu |
![]() |
Bên trong chánh điện thờ Chuẩn đề Bồ tát và rất nhiều vị bồ tát khác |
![]() |
Chính giữa chánh điện thờ Tề Thiên Đại Thánh |
![]() |
Gian thờ mẫu |
![]() |
Kiến trúc hoa văn của Phù Châu Miếu rất độc đáo |
![]() |
Gian thờ bên phải gian chính điện |
![]() |
Vào các ngày rằm lớn, mỗi ngày có 6.000-7.000 khách đến tham quan, cúng bái, cầu an |
Thiên Thanh
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch
-
Đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm, công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm dán nhãn năng lượng
-
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Malaysia
-
Tăng phân cấp, phân quyền để ứng phó linh hoạt, hiệu quả với các tình huống
-
Tù chung thân không giảm án có thực sự nhân đạo hơn tử hình?