Cấm xe trên QL1A di chuyển về hướng tâm bão tại Quảng Nam - Đà Nẵng

20:01 | 27/09/2022

606 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trước những diễn biến phức tạp về bão số 4 (Noru), nhiều địa phương triển khai cấm các xe đường dài di chuyển từ 22 giờ đêm nay (27/9) trên tuyến quốc lộ 1A, qua địa phận các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng… nơi đang được xem là tâm bão.

Chiều 27/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa thông tin về việc hướng dẫn các địa phương triển khai công tác ngăn các xe chở hàng, xe buýt đường dài… đi về phía tâm bão bắt đầu từ 22 giờ tối nay.

Cụ thể, các xe di chuyển từ hướng từ miền Bắc vào, Phòng CSGT Công an Quảng Bình yêu cầu tài xế dừng xe và tìm nơi nghỉ ngơi, không được phép lưu thông đến khi bão số 4 tan. Các xe từ cửa ngõ Tây Nguyên hướng ra buộc phải dừng lưu thông về các tỉnh thành miền Trung, nơi đang là trung tâm đổ bộ của bão Noru.

Cấm xe trên QL1A di chuyển về hướng tâm bão tại Quảng Nam - Đà Nẵng
Tuyến Quốc lộ qua tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt do thời tiết cực đoan năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng CSGT Công an Khánh Hoà đã triển khai đóng tuyến QL 1A, ngăn các phương tiện di chuyển ra tâm bão. Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến sẽ đóng cửa vào 22 giờ hôm nay.

Theo Cục CSGT, các phương tiện dừng đỗ ở 3 điểm Quảng Bình, Khánh Hoà, Đắk Lắk nếu xảy ra hiện tượng quá tải sẽ được điều động qua các địa phương lân cận để tiều tiết. Sau khi bão Noru tan sẽ tiến hành thông tuyến như bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc Gia, vị trí tâm bão lúc 19 giờ (ngày 27/9) cách Đà Nẵng khoảng 186km, cách Quảng Nam khoảng 170km, cách Quảng Ngãi khoảng 147km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 4.

Thành Linh