Bữa cơm từ thiện "đưa bằng 2 tay" ở Thiện Tâm 1

15:07 | 03/03/2013

4,207 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Từ người bán vé số, bán hàng rong đến những cụ già, học sinh... đều đặn đến ăn cơm chay mỗi buổi trưa, các suất ăn hoàn toàn miễn phí.

Những thành viên trong Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm (TP HCM) đang chuẩn bị phần ăn miễn phí có đầy đủ 3 món ăn và cơm trắng

Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm nằm trong khuôn viên của một nhà thờ trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Mỗi buổi trưa, các thành viên đến từ nhiều quận khác nhau, tập trung về đây cùng góp sức để chuẩn bị những phần cơm chay ngon nhất để chia miễn phí cho người nghèo

Dòng người xếp hàng khá dài, đa phần là những lao động nghèo, người già neo đơn, khuyết tật

Vào trưa hàng ngày, Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm phục vụ khoảng 200 suất cơm, mỗi phần khoảng 15.000 đồng. Kinh phí của Hội được các nhà hảo tâm quyên góp và phần lớn là do Chủ tịch Hội Nguyễn Đăng Hoàng tài trợ.

"Các phần ăn được phát ra và yêu cầu người dùng không bỏ thừa thức ăn. Nếu dùng ít thì lấy ít" Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm Nguyễn Đăng Hoàng cho biết

"Từ việc phát phiếu đến đưa cơm, tất cả đều đưa bằng 2 tay kể cả đưa cho trẻ em. Đây là thể hiện sự tôn trọng để bà con không ngại khi nhận" ông Hoàng cho biết thêm

Tại đây, cơm chay được phát miễn phí vào các buổi trưa từ thứ hai đến thứ bảy. Ngày chủ nhật cơm sẽ ngon hơn và đầy đủ hơn

Ngoài quán cơm chay trên đường Chu Văn An, Hội chữ thập đỏ Thiện Tâm còn phát cháo, mì, sữa... miễn phí cho các bệnh nhân nghèo sáng từ thứ ba đến thứ bảy ở bệnh viện Ung Bướu.

Cuộc sống đối với những người nghèo là chuỗi ngày trăn trở với cái ăn, cái mặc. Nên những bữa cơm từ thiện đã giúp họ giảm đi phần nào nỗi lo

Các học sinh nghèo ở trường tiểu học gần đó cũng đến dùng cơm chay miễn phí và mỗi lần như vậy, có em bỏ 2.000 đồng vào thùng từ thiện

 

Nguyễn Hiển

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc