Bộ Công an muốn lập chốt bảo vệ nhà máy nước lớn nhất TP HCM
![]() |
| Bể xử lý trong Nhà máy nước Thủ Đức, TP HCM. |
Ngày 22/11, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 37 về các mục tiêu quan trọng cần có cảnh sát bảo vệ.
Theo đó, dự thảo này bổ sung nhiều mục tiêu bảo vệ mới như Nhà máy nước Thủ Đức, Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (TP HCM); công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai....
Giải thích đề xuất đưa nhà máy nước sạch Thủ Đức vào diện cần lập chốt bảo vệ, đại diện Bộ Tư Lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, "đây là công trình thuộc sở hữu nhà nước, có quy mô lớn, cấp nước cho hàng triệu hộ dân ở TP HCM, ngoài ra dự án này nằm trùng với hệ thống điện 500 kV quốc gia nên cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt".
Cũng theo vị này, nghị định 37 đã áp dụng 10 năm qua và chưa thay đổi, trong khi có nhiều mục tiêu mới cần phải bảo vệ như nguồn nước, nguồn điện năng lượng mặt trời, gió... Là đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định mới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bổ sung một số mục tiêu để phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình góp ý, các bộ ngành, địa phương có thể đề xuất thêm, bớt mục tiêu bảo vệ sao cho phù hợp thực tế.
Nhà máy nước Thủ Đức được xây dựng từ năm 1966 tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức với công suất 450.000 m³/ngày đêm. Đến nay nhà máy đã nâng công suất lên 850.000 m³/ngày đêm. Đây là nguồn cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân TP HCM trong hơn 50 năm qua.
Theo VnExpress
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

