Bộ Công an khen thưởng các đơn vị phá nhanh vụ đánh bom trụ sở công an

08:59 | 10/07/2018

252 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 9/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM vì thành tích khám phá nhanh vụ khủng bố, gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.
bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong anHành trình theo dấu 2 nghi can gây vụ khủng bố trụ sở công an
bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong anKế hoạch của nhóm khủng bố gài chất nổ trong trụ sở công an
bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong anNổ trong trụ sở Công an phường ở Sài Gòn

Cụ thể, Bộ Công an quyết định khen thưởng 4 đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM, gồm: Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Phòng Kỹ thuật Hình sự (PC54), Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ (PA71) và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (K20E). Ngoài các quyết định, Bộ Công an thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng trích từ Quỹ Công tác phòng chống tội phạm Trung ương.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao thành tích mà Công an TP HCM đạt được. Bộ Công an mong rằng Công an TP HCM sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong an
Bộ Công an khen thưởng các đơn vị.

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 20/6, người dân sống ở đường Trường Chinh (phường 12, quận Tân Bình) hốt hoảng khi nghe thấy 2 tiếng nổ lớn. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy trước trụ sở Công an phường 12 có một xe máy vỡ nát, phía bên trong trụ sở công an nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng.

Vụ nổ khiến 3 người, gồm: 1 nữ cán bộ công an, 1 nam cán bộ công an và 1 phụ nữ chuyên làm nhiệm vụ nấu ăn tại trụ sở Công an phường 12 bị thương.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Công an TP HCM đã huy động lực lượng đến hiện trường, tiến hành phong tỏa để khám nghiệm, lấy lời khai của các nhân chứng.

bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong an
Hiện trường vụ nổ.
bo cong an khen thuong cac don vi pha nhanh vu danh bom tru so cong an
Các đối tượng bị bắt giữ.

Hàng trăm trinh sát của Công an TP HCM được huy động tổng lực, phối hợp cùng công an các địa phương, như: Đồng Nai, Đắk Nông, Tây Ninh… Qua 10 ngày truy xét, Công an TP HCM đã khám phá vụ án, bắt giữ 7 đối tượng tổ chức, gây án; thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác.

Hiện, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và được Viện Kiểm sát Nhân dân TP phê chuẩn đối với 4 đối tượng về hành vi "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo Điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015; 3 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép vật liệu nổ" theo Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015.

DT