Bình Dương: Truy nã kẻ cầm đầu băng cướp xuyên biên giới vừa vượt ngục

14:01 | 19/09/2019

1,574 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 19/9, Trại giam An Phước (C10 - thuộc Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, quê tỉnh Tây Ninh) vừa bỏ trốn khỏi trại giam.
binh duong truy na ke cam dau bang cuop xuyen bien gioi vua vuot ngucTruy nã "hot girl" giả danh cán bộ Hải quan lừa đảo tiền tỉ
binh duong truy na ke cam dau bang cuop xuyen bien gioi vua vuot ngucTruy nã nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM
binh duong truy na ke cam dau bang cuop xuyen bien gioi vua vuot ngucTruy nã Chủ tịch HĐQT trường đại học Đông Đô
binh duong truy na ke cam dau bang cuop xuyen bien gioi vua vuot nguc
Phạm nhân Nguyễn Văn Lộc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Lộc là tội phạm cầm đầu băng trộm, cướp xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia trong những năm 2013 - 2014 ở các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh với tổng cộng 38 vụ, trong đó Lộc trực tiếp thực hiện 23 vụ.

Lộc bị TAND huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) kết án 25 năm 4 tháng tù về các tội danh “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Thời gian chấp hành án phạt từ tháng 10/2015.

Khi đang chấp hành án tại trại giam An Phước, đến ngày 18/9/2019, lợi dụng trong lúc đi lao động ngoài trời, Lộc đã bỏ trốn. Ngay sau khi phát hiện, trại giam An Phước đã phát đi thông báo đến các đơn vị, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng ngay chiều cùng ngày.

Về đặc điểm nhận dạng, Nguyễn Văn Lộc cao 1,65m, sóng mũi thẳng, sẹo chấm cách 2cm trên đầu mày phải, khuôn mặt khá ưa nhìn.

Công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất, hoặc trình báo tới công an, lực lượng chức năng để phối hợp bắt giữ đối tượng.

Lâm Anh (t/h)