Bí thư Đinh La Thăng: Tìm cách hóa giải tội phạm ngay từ mầm mống

17:06 | 14/06/2016

1,450 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo các cơ quan ban ngành cùng chung tay để tìm cách hóa giải tội phạm ngay từ mầm mống, giáo dục ý thức trong thanh thiếu niên phải tuân thủ chấp hành pháp luật và tẩy chay các loại tội phạm.
bi thu dinh la thang tim cach hoa giai toi pham ngay tu mam mong
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại buổi sơ kết 3 tháng thực hiện việc trấn áp tội phạm đường phố.

Ngày 14/6, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đến trụ sở Công an TP HCM để tham dự buổi sơ kết 3 tháng thực hiện việc trấn áp tội phạm đường phố. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM cũng có mặt tại buổi sơ kết.

Thượng tá Vũ Như Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu thông tin, từ ngày 16/2 đến 15/5/2016, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.000 vụ phạm pháp hình sự, cao nhất là án tội trộm tài sản với 622 vụ, tội phạm cướp giật tài sản 265 vụ.

Xu hướng tội phạm đang trẻ hóa với thủ đoạn manh động, tinh vi. Tội phạm công nghệ cao có dấu hiệu xuất hiện trở lại và mang tính quốc tế. Các đối tượng dùng hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, qua điện thoại do băng nhóm người nước ngoài cầm đầu với sự tiếp tay của nhóm người ở Việt Nam...

Các đối tượng tội phạm bị đánh mạnh ở khu vực trung tâm nên dạt về vùng ven để gây án. Lực lượng Công an TP HCM tiếp tục duy trì an ninh, trật tự trên toàn địa bàn và tăng cường ở những khu vực vùng ven, khu đô thị mới. Đồng thời, phối hợp với lực lượng ở các địa phương để duy trì cường độ trấn áp liên tục với cường độ cao.

Các đối tượng tội phạm luôn thay đổi cách thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng nghiệp vụ. Công an TP HCM cũng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và căn cơ như: Quản lý hành chính, quản lý tuần tra kiểm soát địa bàn dân cư, phát hiện đối tượng và vận động cộng đồng chung sức trong công tác trấn áp tội phạm.

Sau khi nghe báo cáo, bí thư Đinh La Thăng đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an TP HCM trong thời gian qua. Tình hình an ninh trật tự trên toàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, nhiều tội phạm bị đẩy lùi. Bí thư Thăng yêu cầu Ban Giám đốc Công an TP HCM cần nhìn sâu rộng gốc rễ của các loại tội phạm dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, giáo dục…

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo các cơ quan ban ngành cùng chung tay để tìm cách hóa giải tội phạm ngay từ mầm mống, giáo dục ý thức trong thanh thiếu niên phải tuân thủ chấp hành pháp luật và tẩy chay các loại tội phạm.

bi thu dinh la thang tim cach hoa giai toi pham ngay tu mam mong

Bí thư Đinh La Thăng: Sinh hoạt Đảng phải thiết thực và hấp dẫn

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nêu vấn đề một cách thực tiễn, Đảng viên không thể ở nhà để đi sinh hoạt Đảng mà phải đi làm để có thu nhập cho gia đình. 

bi thu dinh la thang tim cach hoa giai toi pham ngay tu mam mong

Bí thư Đinh La Thăng: Tăng trưởng của TP HCM phải là 2 con số!

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đặt điều kiện, nếu được thực hiện phân cấp, phân quyền đến các Sở ban ngành thì tăng trưởng của thành phố phải là 2 con số trở lên.

bi thu dinh la thang tim cach hoa giai toi pham ngay tu mam mong

Bí thư Đinh La Thăng: Định hướng phát triển thành phố đến 100 năm!

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh trong buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP HCM: “Chúng ta định hướng phát triển thành phố đến 100 năm sau chứ không thể 5 năm, 10 năm hay 20 năm được”.

Phước Tân