Bí thư Đinh La Thăng: “Mọi chính sách phải đều xuất phát từ lợi ích nhân dân”

20:52 | 23/06/2016

881 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bí thư Thăng kết luận tại Hội nghị: “Lãnh đạo thành phố phải luôn quán triệt rằng mọi chính sách phải đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân”.
bi thu dinh la thang moi chinh sach phai deu xuat phat tu loi ich nhan dan
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

Sáng 23/6, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc. Phát biểu tại buổi bế mạc, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đánh giá cao các tờ trình của UBND TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

TP HCM tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá và đầu tư trong nước có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đô thị tốt hơn và an ninh trật tự được đảm bảo. Tuy nhiên, kinh tế của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng xây dựng không phép và công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập.

Trong công tác giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa thỏa đáng. Các cấp chính quyền cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt nội dung đã đề ra tại Hội nghị. Lãnh đạo thành phố khẩn trương ban hành, triển khai đề án công nghiệp hỗ trợ, nghiên cứu ban hành chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch.

Bí thư Thăng yêu cầu, cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước để khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nhanh chóng thành lập trung tâm hóa chất, di dời các cơ sở gây ô nhiễm, nhà ở trên kênh và ven kênh rạch, cải tạo và thay mới chung cư cũ.

Về phương pháp, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo các cấp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể và phù hợp với từng địa phương. Cần đề ra những giải pháp cụ thể, kiên quyết xử lý cán bộ công chức không làm đúng nhiệm vụ và chú trọng đến những vấn đề liên quan đến nhân dân.

Ông cũng nhận xét, công tác kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế, yếu kém do cán bộ đứng đầu chưa nhận thức đúng mức và một số cán bộ kiểm tra giám sát còn nể nang, ngại đụng chạm.

Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của công tác dân vận là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các tổ chức Đảng, đoàn thể phải thường xuyên đối thoại với người dân, có hình thức thích hợp để dân bày tỏ ý kiến và kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực trong quần chúng. Lãnh đạo thành phố phải luôn quán triệt mọi chính sách đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

bi thu dinh la thang moi chinh sach phai deu xuat phat tu loi ich nhan dan

Di dời bãi rác Đông Thạnh sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng

Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, UBND TP HCM yêu cầu các sở, ngành liên quan trình đề án di dời Trạm xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Đông Thạnh.

bi thu dinh la thang moi chinh sach phai deu xuat phat tu loi ich nhan dan

Bí thư Đinh La Thăng: Tìm cách hóa giải tội phạm ngay từ mầm mống

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo các cơ quan ban ngành cùng chung tay để tìm cách hóa giải tội phạm ngay từ mầm mống, giáo dục ý thức trong thanh thiếu niên phải tuân thủ chấp hành pháp luật và tẩy chay các loại tội phạm.

bi thu dinh la thang moi chinh sach phai deu xuat phat tu loi ich nhan dan

Bí thư Đinh La Thăng: Không đo đếm chất xám bằng số chữ, trang giấy

Bí thư Đinh La Thăng: “Chúng ta không thể đo đếm chất xám bằng cách đếm số chữ, trang giấy và đề nghị các nhà khoa học cùng với Sở Khoa học - Công nghệ cần làm việc để đánh giá lại tiêu chí này”. 

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc