Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

10:09 | 20/06/2019

367 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, tại Hà Nội, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tham dự buổi làm việc còn có các Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công, Lê Văn Châu.

Về phía Đảng ủy EVN có ông Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN
Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy EVN

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW - ông Y Thanh Hà Niê K'đăm đánh giá, trong thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV), Ban Chấp hành (BCH), Hội đồng thành viên EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao.

EVN đã đảm bảo "điện đi trước một bước" trong công cuộc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Không những vậy, công tác đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo là thành tựu mà nhiều nước tiên tiến trên thế giới chưa làm được. Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cũng rất chia sẻ những áp lực lớn của EVN về đảm bảo cung ứng điện, cũng như công tác đầu tư xây dựng nguồn, lưới điện trong bối cảnh tăng trưởng điện vẫn ở mức cao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của Khối. Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, hầu hết các tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị Đảng ủy EVN cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ điện cho đất nước, đảm bảo nguồn vốn đầu tư và hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng của Tập đoàn. Đồng thời, sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; đẩy mạnh và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt cần kiện toàn nhân sự BCH, BTV để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng. Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cũng đề nghị EVN tiếp tục nâng cao công tác dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, chủ động công tác truyền thông về hoạt động của ngành để người dân, xã hội đồng cảm, chia sẻ.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nêu một số kiến nghị của EVN tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối DNTW

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, thời gian qua, EVN đã điều hành, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, ổn định và kinh tế, qua đó góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Một số công tác trọng tâm trong thời gian tới của Đảng ủy Tập đoàn như tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền; nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện có trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ.

Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn, đại tu các nhà máy điện theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn hành lang lưới điện, an toàn lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, chú trọng đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa của Tập đoàn.

Kiến nghị với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối DNTW, ông Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN mong muốn Đảng ủy Khối DNTW quan tâm, đẩy mạnh chỉ đạo truyền thông về chính sách giá điện; những kết quả, đóng góp của EVN đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tuyên truyền về chủ trương tiết kiệm điện đến cán bộ, đảng viên trong Khối DNTW.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Là Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng ủy Khối DNTW

- Gồm 21 tổ chức đảng trực thuộc (20 đảng bộ và 1 chi bộ)

- Số lượng đảng viên: 3.842 đảng viên

- Ban chấp hành gồm 33 đồng chí

- 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội các cấp

- 21/21 tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động của đơn vị

- 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị đã xây dựng Chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đảng bộ...

Xuân Tiến

Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 – Cấp độ đột phá trong ngành Điện
Làm điện "áp mái", bán điện cho EVN: Người dân vẫn chưa hứng thú?
Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt sẽ đạt trên 43% năm 2019
Đa dạng hóa các nguồn điện