Bí mật của vua bóng đá

08:26 | 20/04/2011

684 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Vua bóng đá người Brazil tên thật là Edson Arantes do Nascimento, còn Pele chỉ là biệt danh từ thời còn đi h, và ông thú thật cũng không biết vì sao mình có cái tên ấy nữa.

Cú ngả bàn đèn huyền thoại của Pele.

Những người bạn gọi ông là Pele. Khi ấy mới 5 tuổi, Pele đã rất giận dữ: “Hãy gọi tôi là Edson!”. Edson đã đánh nhau với bạn, và có thể vì vậy mà chúng quyết gọi cậu là Pele. Nhưng bây giờ, Pele thừa nhận: “Cám ơn Chúa đã cho tôi cái tên Pele”.

Dù sự nghiệp có nhiều vinh quang nhưng không bao giờ Pele quên khởi đầu của mình. Lần đầu Pele làm quen với trái bóng tròn là vào ngày sinh nhật tuổi lên 6. Thời điểm ấy, bố của Pele là một cầu thủ của đội Bauru thuộc một thành phố nhỏ gần Sao Paulo. Ngày trước, không dễ tìm một quả bóng da. Thật may là vào sinh nhật của Pele, Sosa, bạn của bố Pele, đã cho cậu một quả bóng mơ ước.

Pele có nhiều tuyệt kỹ, nhưng không thừa nhận là tác giả của cú ngả bàn đèn. Leonidas mới là ông tổ của tuyệt kỹ này, còn Pele đã tập luyện cú này rất nhiều, và đây có thể xem là ngón sở trường của vua bóng đá. Ở thời của Pele, mọi cầu thủ trẻ tại Brazil đều luyện tập cú ngả bàn đèn chứ không chỉ riêng danh thủ này.

Khoảnh khắc tồi tệ nhất trong sự nghiệp Pele là chấn thương ở World Cup 1966. Lúc ấy, Pele từng tính chuyện giải nghệ. Trong khi đó, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là bàn thắng thứ 1.000 trong sự nghiệp. Nhiều người hỏi rằng tại sao Pele lại không ghi bàn thứ 1.000 bằng một cách thức đáng nhớ như cú ngả bàn đèn hoặc một cú đánh đầu như ở trận chung kết World Cup 1970. Pele phó mặc cho Thượng đế quyền quyết định. Pele thi đấu tại Maracana, có 125.000 khán giả hô vang Pele, Pele! Khung thành đối phương như nhỏ lại, thủ môn đối phương có vẻ to lớn hơn, và Pele quyết không bỏ lỡ cú sút phạt đền lịch sử đó. Vua bóng đá khiêm tốn: “Cũng may tôi đã sút thành công quả phạt đền ấy”.

Ngoài bóng đá, thú giải trí của Pele là viết nhạc cho trẻ em, những bài hát theo điệu samba. Một sở thích khác của ông là đi câu cá. Rất nhiều đồng đội của Pele thích đánh bài hoặc chơi billards, nhưng thú giải trí của danh thủ này khi còn thi đấu luôn là cây đàn guitar và những bản nhạc. Pele dự tính sản xuất một CD nhạc của riêng mình. Một bí mật khác cũng rất thú vị: Pele từng quảng cáo cho Viagra. Ông thanh minh: “Xin đừng hiểu lầm! Tôi muốn mình là biểu hiện của lối sống lành mạnh. Viagra không phải là thứ dùng cho lúc tàn cuộc sau những cuộc vui ở vũ trường. Nó là phương thuốc tốt cho trái tim. Tôi muốn nêu một tấm gương tốt”.

Giả Sơn

theo ngoisao.net