Bị đâm thấu ngực vì đánh người đi ngược chiều, bật đèn pha

20:29 | 27/12/2019

461 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường làng, Túc bị Hưng và Hiệp chặn đánh do bật đèn pha. Trong lúc hỗn chiến, Túc đã dùng dao đâm xuyên ngực Hưng khiến nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 27/12, Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Hồ Đức Túc (SN 2000, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 25/12, Hồ Đức Túc cùng một người bạn đi trên chiếc xe máy mang BKS 38F1-1154, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Phù Lưu (Lộc Hà) thì gặp xe máy chở Hồ Sỹ Hưng và Bùi Văn Hiệp (cùng quê) di chuyển theo hướng ngược lại.

Bị đâm thấu ngực vì đánh người đi ngược chiều, bật đèn pha
Hồ Sỹ Túc tại cơ quan điều tra.

Bị xe máy đi ngược chiều pha đèn, Hưng và Hiệp quay lại ép xe máy của Túc vào lề đường rồi cả 2 lao vào đánh Túc.

Quá tức tối, Túc rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực Hưng, thấy Hưng gục xuống, đối tượng đã vứt dao bỏ chạy.

Còn Hồ Sỹ Hưng sau đó đã được bạn đi cùng và người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với vết dao đâm thấu ngực trong tình trạng nguy kịch.

Bị đâm thấu ngực vì đánh người đi ngược chiều, bật đèn pha
Hồ Sỹ Túc tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Hồ Đức Túc sau 12 giờ gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc