TP HCM:

Bị con nhân tình chém trọng thương nhưng lại báo bị cướp

09:41 | 09/09/2018

369 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 9/9, Công an quận 9 (TP HCM) cho biết, vừa điều tra làm rõ 1 vụ hoang báo bị cướp xảy ra trên địa bàn có nhiều tình tiết bi hài.
bi con nhan tinh chem trong thuong nhung lai bao bi cuopNgười đàn ông bị nhóm thanh niên đi ôtô chém tử vong: Hai nghi can đầu thú
bi con nhan tinh chem trong thuong nhung lai bao bi cuopLạng Sơn: Bố say rượu chém con đẻ 7 tuổi
bi con nhan tinh chem trong thuong nhung lai bao bi cuopCôn đồ "đất Cảng" chém khách ăn đêm và con gái chủ quán

Nghi can của vụ án là Nguyễn Trung H. (17 tuổi, ở phường Tân Phú, quận 9) đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Khoảng 23h ngày 7/9, Công an quận 9 nhận được trình báo của ông Nguyễn Bá T. (41 tuổi, quê ở Đồng Nai) về việc bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công, nhằm cướp tài sản.

bi con nhan tinh chem trong thuong nhung lai bao bi cuop
Bị con nhân tình chém trọng thương nhưng lại báo bị cướp

Vụ việc xảy ra khi ông T. điều khiển xe máy từ TP HCM đi Đồng Nai. Đến chốt giao thông Rạch Chiếc (phường Tân Phú, quận 9) ông dừng lại mặc áo mưa thì bị 2 đối tượng xông đến dùng hung khí tấn công, gây thương tích rồi cướp xe.

Trong quá trình điều tra, công an nhận định đây không phải là vụ cướp xe, chém người vì có nhiều tình tiết không như ông T. khai báo.

Trước sự nghi ngờ của cơ quan công an, cuối cùng ông T. phải thừa nhận là bị con ruột của người tình là H. chém trọng thương, khi ông đang đi cùng bà này.

Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã dùng dao chém ông T. khi ông này chở mẹ của H. dừng xe ở chốt giao thông Rạch Chiếc. Ông T. bị chém 2 nhát, đứt gân tay. Trong quá trình gây án, H. cũng vô tình làm mẹ mình bị thương ở tay.

Thấy mẹ bị thương, H. lấy xe của ông T. chở mẹ đi cấp cứu, sau đó thì bị cơ quan công an triệu tập đến làm việc.

Đức Trọng (T/h)