Lạng Sơn: Bố say rượu chém con đẻ 7 tuổi

11:31 | 03/09/2018

1,116 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 3/9, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhi Phùng Văn T. (7 tuổi, ở huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) do bị bố đẻ dùng dao chém.
lang son bo say ruou dung dao chem con de 7 tuoiLạng Sơn: Một học sinh lớp 5 tử vong do bị lũ cuốn
lang son bo say ruou dung dao chem con de 7 tuoiLạng Sơn: Bắt giữ lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu
lang son bo say ruou dung dao chem con de 7 tuoiLạng Sơn: Thấy con bị dọa đánh, bố cầm dao đâm chết người
lang son bo say ruou dung dao chem con de 7 tuoi
Cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn, cháu Phùng Văn T. nhập viện cấp cứu lúc 2h15 ngày 1/9 với nhiều vết thương ở vai và cổ.

Gia đình bệnh nhi cho biết, gia đình cháu T. có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm công nhân, bố thường xuyên say rượu và đánh đập T.

Khoảng 21h ngày 31/8, sau khi say rượu, người bố dùng dao chém nhiều nhát vào vai và cổ cháu T.

T. may mắn được chú thím sống gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhập viện, cháu T. được các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu. Rất may vết thương vùng cổ không tổn thương mạch máu. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định.

X.Hinh (T/H)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc