Bệnh viện Nhi Trung ương quá tải trầm trọng

07:00 | 06/04/2014

1,795 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hoạt động với công suất giường bệnh lên tới 130%, lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương đã phải lên tiếng cầu cứu…!

Sáng thứ Bảy (5/4), tại bệnh viện Nhi Trung ương rất đông các bậc phụ huynh đưa con em mình đến khám chữa bệnh. Trên khắp các ghế đá, phòng chờ, trước cửa phòng khám đều chung cảnh bệnh nhân và người nhà vạ vật chờ đến lượt. Tình trạng quá tải này đã kéo dài gần hai tháng nay và thực sự đang vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện.

Theo đó, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Với thực tế quá tải như hiện nay, bệnh viện đã phải huy động cả những y, bác sĩ trong thời gian nghỉ phép cũng phải làm để phục vụ bệnh nhân, tất cả thay nhau “trực chiến” có khi đến gần 11h đêm. Bệnh viện thậm chí còn không dám nhận bệnh nhân vì không còn giường bệnh.

Chờ khám bệnh tại viện Nhi Trung ương

Được biết, bệnh viện Nhi Trung ương có gần 1.200 giường bệnh nhưng luôn có từ 1.650 đến 1.750 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, mức quá tải lên tới 130%. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh như hiện nay, bệnh nhi về điều trị chủ yếu là các bệnh thường gặp như: sởi, viêm đường hô hấp, viêm phổi… Trong đó, khoa có lượng bệnh nhân quá tải lớn nhất là Khoa Hô hấp.

Theo ông Đào Minh Tuấn, Trưởng Khoa Hô hấp thì: “Hiện đơn vị này đang điều trị trên 200 bệnh nhân, trong đó có tới 118 bệnh nhân phải thở ôxy. Trung bình mỗi bác sĩ phải điều trị cho 21 bệnh nhân; trong mỗi ca trực, 15 điều dưỡng phải chăm sóc cho trên 200 bệnh nhân. Luôn trong tình trạng 3- 4 bệnh nhân/giường bệnh và phải chung nhau một máy thở ôxy".

Theo quan sát thì ở nhiều khoa khác số bệnh nhi cũng tăng lên đột biến, đặc biệt là khoa Truyền nhiễm khi số trẻ bị mắc sởi tăng cao, xuất hiện những biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải trầm trọng như vậy là do bệnh dịch vào mùa bùng phát, trong khi đó bệnh nhân thì ồ ạt vượt tuyến.

4 bệnh nhi/giường bệnh tại khoa Hô hấp

Trước tình trạng này, PGS.TS Lê Thanh Hải cho biết: Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp nhưng vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu điều trị, tình trạng quá tải rất trầm trọng. Hiện tại, bệnh viện đã bố trí điều chuyển nhân lực, trang thiết bị của các khoa; đưa phòng của bác sĩ thành buồng bệnh nhân; tăng thêm giờ làm của nhân viên y tế… song tình trạng quá tải vẫn rất nghiêm trọng, các nhân viên y tế đang phải gồng mình để thực hiện công tác khám, chữa bệnh.

Về phía các bệnh nhi, có nhiều hiện tượng trẻ được ra viện được một thời gian ngắn lại phải quay lại điều trị ở một căn bệnh khác. Nguyên nhân là do dịch bệnh bùng phát, bệnh nhi chưa được điều trị dứt điểm bệnh này đã nhiễm bệnh kia. Đặc biệt, trong tình hình dịch sởi đang bùng phát mạnh mẽ như hiện nay, việc cho trẻ lên Bệnh viện Nhi Trung ương thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi rút gây bệnh sởi, khiến bệnh tình của trẻ ngày một nặng hơn.

Theo đó PGS.TS Lê Thanh Hải khẩn thiết cầu cứu đến Bộ Y tế có văn bản đến các bệnh viện tuyến dưới yêu cầu chấn chỉnh lại công tác chuyển bệnh nhân, quy định về vượt tuyến khám chữa bệnh. Những bệnh nhân có khả năng điều trị được ở các bệnh viện tuyến dưới thì chỉ nên ở tuyến dưới. Đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tìm cách bảo vệ trẻ trước bệnh dịch, bằng cách hạn chế tối thiểu để trẻ tiếp xúc với dịch bệnh.

Huy An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc