Bệnh viện Mỹ sắp không thể cầm cự vì Covid-19
"Trung bình mỗi ngày chúng tôi đặt 5-7 ống nội khí quản và ghi nhận 3-4 trường hợp tử vong. Chúng tôi phải lập nhà xác dã chiến bên ngoài khoa cấp cứu cho những bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Nhà xác dã chiến đã kín", y tá giấu tên tại một bệnh viện ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, cho biết hôm 26/3 sau khi kết thúc ca làm việc.
Theo y tá này, tình hình trong bệnh viện rất cam go và đội ngũ nhân viên càng phải nỗ lực hơn.
"Chúng tôi đang được yêu cầu tái chế khẩu trang N95. Bệnh viện chỉ còn 16 máy thở chưa dùng đến. Chúng tôi được thông báo rằng các bệnh viện xung quanh đã đạt công suất tối đa mà không có máy thở, để bệnh viện chúng tôi và một bệnh viện lớn khác chăm sóc những bệnh nhân này", y tá nói, thêm rằng nhiều nhân viên y tế New Orleans đang bị cách ly vì phơi nhiễm hoặc nhiễm nCoV.
![]() |
Những chiếc lều được dựng để xét nghiệm nCoV bên ngoài một bệnh viện ở New Orleans hôm 24/3. Ảnh: Washington Times. |
Covid-19 đã xuất hiện tại 199 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 662.000 người nhiễm bệnh và hơn 30.000 người tử vong. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 123.000 ca nhiễm, trong đó hơn 2.200 trường hợp đã tử vong.
Giới chức cảnh báo các ổ dịch mới có thể xuất hiện tại thành phố Detroit, Chicago và New Orleans. Tại bang Louisiana, nơi số người chết tăng hơn 40% trong một ngày và không có dấu hiệu giảm, các bệnh viện đang quá tải. New Orleans, tâm dịch của bang, đang thiếu máy thở và trang thiết bị đối phó Covid-19.
"Nếu tình hình này tiếp tục trong tháng 4, bệnh viện chúng tôi không thể chống đỡ được nữa", y tá cho hay.
Theo VNE
-
Bảo đảm chuyển đổi số toàn diện, không để vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau
-
Hoàn thiện các dự án luật trình Kỳ họp thứ 10: Bảo đảm tiến độ, rõ người, rõ việc
-
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Tuần lễ năng lượng Nga lần thứ 8
-
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Murphy Oil
-
Hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia, tạo động lực mới cho an ninh năng lượng