Belarus yêu cầu Nga bồi thường 640 triệu USD cho các nhà máy lọc dầu
![]() |
![]() |
![]() |
Nhà máy lọc dầu Mozyr, Belarus |
Belarus từng nhập khẩu dầu giảm giá từ Moscow trong nhiều năm, và bán lại một phần số dầu đó cũng như các sản phẩm dầu được tinh chế từ dầu thô của Nga sang châu Âu. Nga đã ngừng hoạt động này vào năm 2019 trong bối cảnh thay đổi chính sách thuế, dẫn đến thiệt hại 330 triệu USD cho Belarus trong năm đó, theo ước tính của Minsk.
Tranh chấp giữa hai nước thậm chí còn khiến các công ty dầu mỏ lớn của Nga đình chỉ nguồn cung cấp cho Belarus vào đầu năm 2020, từ đó làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Belarus sang Đức.
Cũng vào đầu năm 2020, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết người đồng cấp Nga của ông, Vladimir Putin, đã đề xuất một cơ chế bồi thường cho Belarus những khoản thu nhập bị mất do thuế hải quan dầu mỏ, hãng thông tấn Belarus Belta đưa tin.
Doanh thu của Belarus từ thuế hải quan đối với dầu mỏ đã giảm do những thay đổi về thuế của Nga.
Ông Lukashenko nói: “Putin đã đề xuất một công thức để tính toán chúng tôi sẽ thiệt hại bao nhiêu do thuế hải quan thấp hơn vào năm 2020, so với mức của năm 2019”.
“Giả sử, nếu chúng tôi nhận được 1 tỷ USD từ thuế vào năm ngoái thì năm nay chúng tôi sẽ nhận được 700 triệu USD do thuế được giảm. Ông Putin nói họ sẽ bồi thường 300 triệu USD," ông Lukashenko nói thêm.
Yến Anh
Reuters
-
Xung đột Trung Đông ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu?
-
Iran tuyên bố mở “cánh cổng địa ngục”, tung đòn giáng trả khốc liệt Israel
-
Israel ra tay chớp nhoáng, cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn, giá dầu nhảy vọt chỉ sau một đêm
-
Tai nạn máy bay ở Ấn Độ: Giây phút kinh hoàng từ lời kể của người sống sót
-
Phút cuối của máy bay Air India chở 242 người bị rơi