Bắt giữ lô hàng nhập lậu qua biên giới An Giang

08:49 | 23/06/2019

614 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 22/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một vụ buôn lậu qua biên giới, thu giữ số lượng lớn hàng hóa gồm bia, quần áo cũ và một số đồ gỗ đã qua chế tác.
bat giu lo hang nhap lau qua bien gioi an giangLô hàng Iphone XS Max mới trị giá 4 tỷ đồng bị thu giữ
bat giu lo hang nhap lau qua bien gioi an giangTP HCM: Tiêu hủy lô hàng nhập lậu trị giá hơn 2 tỷ đồng
bat giu lo hang nhap lau qua bien gioi an giangThu giữ lô mỹ phẩm Trung Quốc nhập lậu

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 21/6, tổ mật phục chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiến hành mật phục trên tuyến biên giới đoạn từ mương Hai Bé đến cống Nam Di, thuộc địa bàn khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại khu vực đầu cống Nam Di (cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 200m về phía Việt Nam), lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết nhiều bao tải hàng hóa liền phát tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng này khi nhìn thấy lực lượng chức năng lập tức bỏ lại số hàng, tháo chạy về phía biên giới Campuchia tẩu thoát.

bat giu lo hang nhap lau qua bien gioi an giang
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi thống kê lô hàng hóa các đối tượng bỏ lại, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật gồm 20 thùng bia nhãn hiệu Special, 100 kg quần áo cũ, 1 bàn gỗ và 6 khúc gỗ đã qua chế tác (gỗ hương) về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới đang diễn biến phức tạp, đặc biệt khi vào mùa mưa lũ, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã và đang triển khai kế hoạch mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên tuyến biên giới.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường thủy và công an các địa phương trên tuyến biên giới phối hợp thành lập 5 tổ tuần tra trên các tuyến đường bộ và 3 tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy. Sau thời gian thực hiện, các tổ công tác chống buôn lậu đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu với nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau như đường cát, mỹ phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng đã qua sử dụng.

Lâm Anh (t/h)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc