Báo Israel cảnh báo nguy cơ IDF đụng độ với quân Nga ở Syria
![]() |
Vệt sáng tên lửa trên bầu trời thủ đô Damascus của Syria. |
Theo đó, Nga nhiều khả năng sẽ phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các mục tiêu của Syria và Iran ở nước cộng hòa Ả Rập này bằng mọi cách có thể.
Ấn bản NZIV cho rằng, tuyên bố gần đây của một quan chức Nga đã tạo nên những suy đoán về việc liệu Nga có đang thay đổi cách phản ứng với các cuộc không kích của Israel nhắm vào các mục tiêu của Iran và Hezbollah ở Syria hay không. Nếu một động thái như vậy xảy ra, nó sẽ khiến Mỹ khó xử vì tình hình giữa Israel và Nga.
Trên thực tế, dù đã xảy ra một số sự cố có nguy cơ làm thay đổi hiện trạng trong những năm qua, các cơ quan ngoại giao của Israel và Nga đã tìm cách xoa dịu những căng thẳng này. Tuy nhiên, hiện có thông tin cho rằng mối liên hệ giữa Israel và Nga có thể bị cắt đứt, tờ báo Israel cho biết.
Israel được cho là đã thông báo với Nga về các cuộc không kích được thực hiện trên lãnh thổ của Syria, nhưng các thông báo này chỉ được đưa ra vài phút trước khi diễn ra các cuộc tấn công.
Điều này hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng các chuyên gia quân sự Nga có thể đang hiện diện tại các mục tiêu bị tấn công.
Sau hàng loạt các cuộc tấn công bất thành của Israel, IDF đã không còn tiếp tục thực hiện các nỗ lực tấn công Syria nữa.
Israel rõ ràng đang lo ngại về khả năng máy bay của nước này có thể bị tấn công trên lãnh thổ của các quốc gia khác.
Israel cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Oman | |
Vừa có thủ tướng mới, Israel nối lại không kích Dải Gaza | |
Israel tuyên bố phá hủy hơn 100 km đường hầm, diệt hơn 200 thành viên Hamas |
Bình An
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch