Băng nhóm "hóa kiếp" hơn 500 xe gian ở Sài Gòn

14:33 | 28/06/2018

394 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá băng nhóm chuyên tiêu thụ xe gian cực lớn trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, băng nhóm này đã "hóa kiếp" hơn 500 xe gian.
bang nhom hoa kiep hon 500 xe gian o sai gonPhát hiện đường dây tiêu thụ xe máy trộm cướp
bang nhom hoa kiep hon 500 xe gian o sai gonLập “nhóm kín” trên Facebook để tiêu thụ xe gian
bang nhom hoa kiep hon 500 xe gian o sai gonLần theo thiết bị định vị, phát hiện 'ổ xe gian'

Qua công tác nắm địa bàn, trinh sát Đội 4 (PC45 Công an TP HCM) phát hiện một đường dây nghi vấn tiêu thụ xe trộm cắp do Nguyễn Hoài Nhân (30 tuổi, ở quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

Sau hơn 2 tháng đeo bám, thu thập chứng cứ, đến khoảng 20h ngày 17/6, trinh sát Đội 4 tiến hành bắt giữ Nhân.

Từ lời khai của Nhân, cảnh sát bắt giữ các đối tượng trong đường dây, gồm: Hứa Thanh Long (tức Long "bata", 39 tuổi, ở quận 11); Lê Trọng Trí (36 tuổi, ở quận Bình Tân) cùng nhiều nghi phạm khác.

Tại cơ quan công an, Nhân khai đường dây tiêu thụ xe gian của mình hoạt động từ đầu năm đến nay.

bang nhom hoa kiep hon 500 xe gian o sai gon
Các đối tượng bị bắt giữ.

Hằng ngày, Nhân cho đàn em liên hệ với các đối tượng hoặc băng nhóm trộm cướp để thu mua xe gian. Sau khi mua được xe, Nhân chỉ đạo đàn em đem vào tạm gửi ở các bãi xe ở chung cư, bệnh viện, bến xe... tuyệt đối không để xe ở nhà tránh bị công an đột kích bất ngờ.

Để tiêu thụ số xe gian này, Nhân thuê người làm giả giấy tờ, CMND chính chủ rồi mang ra tiệm cầm đồ để cầm cố với giá cao.

Riêng những xe không giấy tờ, xe cũ, Nhân chỉ đạo đàn em "đánh" sang Campuchia tiêu thụ hoặc bán cho những người cần mua xe giá rẻ để sử dụng.

Công an xác định, từ khi hoạt động đến nay, đường dây của Nhân đã "hóa kiếp" khoảng 500 xe. Khi khám phá đường dây này, công an thu hồi 25 xe, trong đó xác định 15 xe thuộc loại bị trộm cắp ở địa bàn các quận, huyện TP HCM.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

DT