Bản tin Năng lượng Quốc tế 10/7: Thỏa thuận tiềm năng của "ông lớn" Aramco

09:15 | 10/07/2025

182 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất trên thị trường năng lượng Quốc tế.
Bản tin Năng lượng Quốc tế 10/7:
Ảnh: PetroTimes

1. Tính đến đầu giờ sáng nay 10/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 68,17 USD/thùng - giảm 0,31%; trong khi giá chuẩn Brent dừng lại ở mức 70,19 USD/thùng - tăng 0,06%.

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô tại nước này bất ngờ tăng 7,1 triệu thùng, trái với dự báo giảm 2,1 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất đều giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ mạnh; đồng thời cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng tăng lên mức 9,2 triệu thùng/ngày vào tuần trước.

2. Saudi Aramco đang trong quá trình đàm phán nâng cao để mua 2 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mỗi năm (Mtpa) từ kho cảng LNG Commonwealth tại Cameron, Louisiana, theo một nguồn tin độc quyền của Reuters.

Thỏa thuận tiềm năng này sẽ củng cố thêm nỗ lực của Aramco trong việc thâm nhập thị trường LNG toàn cầu, trong bối cảnh tập đoàn này đang đẩy mạnh nỗ lực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoài xuất khẩu dầu thô.

3. Các công ty năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thăm dò dầu khí ngoài khơi Pakistan theo các thỏa thuận với các công ty địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết.

Bộ trưởng cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đang đánh giá tiềm năng hợp tác trong thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác mỏ và các nguyên tố đất hiếm.

4. Các nhà lãnh đạo BRICS mới đây ra tuyên bố chung cho biết, mặc dù nhận thức được nhu cầu chuyển đổi năng lượng, họ thừa nhận nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng của thế giới, đặc biệt là đối với các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển.

Nhiều nền kinh tế đang phát triển này nằm ở Nam Mỹ - nơi cũng có một số nguồn tài nguyên dầu khí đáng kể, đặc biệt là Brazil, quốc gia thành viên Venezuela, cũng như điểm đến dầu mỏ nóng nhất hiện nay, Guyana.

5. Ngành dầu khí thượng nguồn của châu Phi đang trải qua một sự thay đổi mang tính chuyển đổi.

Trong những năm gần đây, các công ty lớn đã thu hẹp phạm vi tiếp cận với các tài sản không cốt lõi, đã khai thác lâu năm trên khắp lục địa, mở đường cho một làn sóng mới gồm các công ty độc lập, thương nhân và các công ty dầu khí quốc gia (NOC) không phải của châu Phi tham gia với vai trò là những bên hợp nhất và tạo ra giá trị.

Bình An