Bản tin Dầu khí 6/7: Chủ sở hữu Keystone XL muốn được bồi thường 15 tỷ USD

10:00 | 06/07/2021

414 lượt xem
|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.
Bản tin Dầu khí 5/7: Dự trữ dầu thô của Mỹ ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục Bản tin Dầu khí 5/7: Dự trữ dầu thô của Mỹ ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục
Bản tin Dầu khí 6/7: Chủ sở hữu Keystone XL muốn được bồi thường 15 tỷ USD

1. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul Jabbar Ismaael cho biết BP đang xem xét từ bỏ các hoạt động thượng nguồn ở Iraq.

Ngoài ra, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga, Lukoil cũng thông báo với Iraq rằng họ muốn bán phần lớn lợi ích của mình ở mỏ dầu Tây Qurna-2 cho các công ty Trung Quốc.

Theo ông Ismaael, môi trường đầu tư hiện tại của Iraq không phù hợp để giữ các hãng dầu mỏ quốc tế ở lại trong nước.

2. Một trong những công ty dầu khí nhà nước mới được thành lập của Oman, Energy Development Oman (EDO) đang đàm phán khoản vay 1,5 tỷ USD với các ngân hàng.

Nguồn tài chính mà EDO tìm kiếm dự kiến ​​sẽ giúp nó tài trợ cho các khoản chi tiêu vốn.

JP Morgan đang làm việc với công ty năng lượng nhà nước Oman về kế hoạch tài trợ, trong khi các ngân hàng từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tham gia tài trợ.

3. Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vẫn chưa thể thể tạo ra bất kỳ thỏa thuận nào sau khi UAE phản đối các đề xuất cắt giảm sản lượng của OPEC+ và Ả Rập Xê-út đáp lại bằng các sửa đổi thuế quan.

Chia sẻ trên Twitter, Amena Bakr, Phó giám đốc chi nhánh Dubai thuộc hãng nghiên cứu năng lượng Energy Intelligence cho biết cuộc họp của OPEC+ đã bị hoãn lại, chưa có thông tin về thời điểm cuộc họp có thể tiếp tục.

4. TC Energy, nhà điều hành đường ống của Canada đang xây dựng dự án Keystone XL đã đệ trình thông báo về ý định khởi kiện chính quyền của Tổng thống Joe Biden về việc đình chỉ dự án, đòi bồi thường thiệt hại 15 tỷ USD.

Theo thông báo, chính quyền Mỹ đã vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ với quyết định hủy bỏ dự án trị giá 9 tỷ USD, sẽ vận chuyển 830.000 thùng/ngày dầu thô của Canada đến Mỹ. Công ty đã phải chính thức từ bỏ Keystone XL sau khi Tổng thống Biden thu hồi giấy phép.

Bình An

  • bidv-ung-ho-2-ty