Trung Quốc:

Bán thận, buôn trẻ em, cho thuê bạn gái kiếm tiền mua Iphone 6

07:03 | 03/10/2014

1,261 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Không đủ tiền mua chiếc điện thoại iPhone 6 mới ra mắt, một nam sinh viên đại học ở TP Thượng Hải – Trung Quốc viết bảng “quảng cáo” cho thuê bạn gái từ 10 nhân dân tệ/giờ đến 500 nhân dân tệ/tháng.

Nam sinh viên trưng bảng quảng cáo cho thuê bạn gái ở Thượng Hải.

Hẹn hò nếu muốn

Đứng gần khuôn viên trường Đại học Songjiang, TP Thượng Hải, nam sinh viên kể trên giơ cao tấm biển in dòng chữ “Chia sẻ bạn gái”, đồng thời đề ra một số quy tắc dành cho các “khách hàng”. Thỏa thuận này bao gồm những hoạt động “không giới hạn” như ăn, chơi, học cùng nhau, thậm chí là hẹn hò nếu muốn.

Để chắc chắn về mẩu quảng cáo của mình, anh chàng còn chú thích thêm dòng chữ “Không phải một kiểu kinh doanh hài hước”. Theo tiêu chí mà nam sinh viên đưa ra, giá cả hẹn hò được quy định cụ thể từ 10 nhân dân tệ mỗi giờ đến 500 nhân dân tệ mỗi tháng, cho thuê “số lượng lớn”, tức không giới hạn thời gian.

Thông qua mạng xã hội, anh chàng chia sẻ thông tin chi tiết về người bạn gái cùng một bức ảnh của cô cho những người quan tâm. Bên cạnh đó, nam sinh viên tuyên bố chắc nịch bạn gái anh sẵn sàng tham gia chương trình lạ lùng này.

Đây không phải lần đầu tiên các tín đồ Táo khuyết phải dùng tới phương án ngoài 36 kế sách để kiếm tiền mua sản phẩm của Apple. Hồi năm 2012, một thiếu niên ở tỉnh Hồ Nam bán đi một quả thận và dùng tiền thu được mua một chiếc iPhone và iPad. Năm người đàn ông liên quan đến vụ việc sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Các công tố viên Thượng Hải cũng từng xử lý trường hợp một cặp vợ chồng bán con trên mạng để lấy tiền mua iPhone mới.

Trong tháng này, người dân Trung Quốc thất vọng vì Apple chỉ bán lô hàng iPhone 6 và iPhone 6 Plus đầu tiên ở Hồng Kông vào ngày 19-9 mà không bán 2 sản phẩm kể trên tại một số khu vực khác trong nước.

Các sản phẩm Táo khuyết từ khi ra mắt đã được coi là một món hàng khẳng định đẳng cấp của những người sở hữu chúng tại quốc gia đông dân nhất trên thế giới này.

Đưa ảnh và thông tin bạn gái lên mạng “chào hàng”

Giá iPhone 6 “chợ đen” HongKong đã lên tới 100 triệu đồng

Hong Kong, nơi được coi là đầu mối của dân buôn điện thoại, giá iPhone 6 đã bị được đẩy lên gần 100 triệu đồng mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu trong ngày đầu bán ra.

Tại thị trường châu Á, Hong Kong là một trong những khu vực đầu tiên bán chính hãng iPhone 6. Do Apple tiếp tục trì hoãn phân phối điện thoại mới của mình tại Trung Quốc trong đợt 19/9 khiến hầu hết mối buôn iPhone đổ dồn về Hong Kong. Theo AFP, dân kinh doanh tại đây đang rất vui sướng khi iPhone 6 liên tục cháy hàng dù giá được đẩy lên rất cao.

Tại Sin Tat Plaza, một trung tâm buôn bán điện thoại di động thuộc quận Mongkok, các biển quảng cáo hai mẫu iPhone 6 được trưng bày ở hầu khắp các cửa hàng. “Nhu cầu iPhone 6 cao hơn rất nhiều so với iPhone 5S nhờ những cải tiến lớn”, Arthur Chung, chủ một đại lý bán lẻ điện thoại tại tầng ba trung tâm mua sắm này nói. Ông Chung cho biết đã đặt đơn hàng tại Mỹ để đáp ứng nhu cầu của một khách Trung Quốc muốn mua 300 chiếc iPhone 6.

Mẫu iPhone 6 Plus màu vàng, bản dung lượng 128 GB có giá bán hơn 20.000 đôla Hong Kong (khoảng 70 triệu đồng), Gary Yiu, quản lý cửa hàng iGeneration trong trung tâm mua sắm chia sẻ. Ông Yiu cho biết cửa hàng đã nhận được rất nhiều đơn đặt iPhone 6 từ tuần trước trong đó hơn một nửa đến từ Trung Quốc. Những khách hàng này sẽ kiếm lời bằng việc bán lại với giá cao. “Tôi biết được tin rằng tại Trung Quốc iPhone 6 có giá 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (khoảng 70 đến 100 triệu đồng) vì thế giá ở Hong Kong cũng không phải là đắt”, ông Yiu nói.

Đồng tình với ý kiến trên, chủ cửa hàng G-World ông Lau Chi-kong nói: “Bởi vì iPhone 6 không được phát hành tại Trung Quốc trong đợt đầu nên giá bán khi về đó được đẩy lên rất cao”. Sau khi Apple cho đặt hàng trực tuyến, tất cả các mẫu iPhone 6 Plus đều hết hàng trong 3 phút và iPhone 6 mất 8 phút. Người dân Hong Kong đã quen với việc những hàng dài nối nhau chờ mua iPhone trong đó phần lớn là các tay gom hàng bán lại ăn chênh lệch.

Giá bán của iPhone hạ hay không còn phụ thuộc vào nguồn hàng ở nước ngoài, đại diện một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội chia sẻ. Việt Nam chưa bán ra chính thức nên tất cả đều phải trông chờ vào thị trường nước ngoài. Việc mua máy vẫn phải phụ thuộc vào người bản địa nên số lượng ban đầu không lớn, mức giá (chưa tính năng chi phí vận chuyển về Việt Nam) tại các thị trường như Hong Kong và Singapore đều bị đẩy lên cao gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi giá gốc cho những đơn hàng đợt đầu.

Theo các đầu mối điện tử, Hong Kong cũng là thị trường chính của dân buôn iPhone Việt Nam. Với việc “thổi giá” tại đây chắc chắn sẽ khiến giá iPhone 6 trong nước bị đẩy lên rất cao. Một đại lý trong TP HCM cho biết đã tốn gần 100 triệu đồng để đưa chiếc iPhone 6 Plus đầu tiên về Việt Nam, trong khi đó iPhone 6 có giá nhập vào đã là 40 - 50 triệu đồng.

Theo Cảnh sát toàn cầu