Bán dầu tịch thu của Iran, Mỹ thu được hơn 40 triệu USD
![]() |
| Tàu chở dầu Fortune được gắn cờ Iran đến cảng Puerto Cabello, miền bắc Venezuela vào ngày 25/5/2020 |
Hồi tháng 8, Washington thông báo về việc tịch thu 1,1 triệu thùng dầu, đang trên đường vận chuyển đến Venezuela. Theo Mỹ, đây là số dầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, mà Washington coi là một tổ chức khủng bố.
"Hiện chúng tôi có thể báo cáo rằng Hoa Kỳ đã bán và giao số dầu này cho một bên thứ ba", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Demers cho biết trong một cuộc họp báo.
Ông nói thêm: “Chúng tôi dự định chuyển số tiền thu được từ vụ mua bán này cho quỹ dành cho các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố cấp bang ở Mỹ”.
"Chúng tôi ước tính số tiền thu hồi được khoảng hơn 40 triệu USD", công tố viên phụ trách vụ án Michael Sherwin chỉ rõ, theo đó đây là vụ thu giữ dầu Iran quan trọng nhất mà Mỹ từng thực hiện.
Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới nhưng sản xuất đã sụp đổ và đất nước đang cạn kiệt nhiên liệu. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro đã buộc ông phải quay sang các đồng minh như Iran.
Tuy nhiên, vào tháng 8, Tehran đã phủ nhận việc sở hữu các con tàu bị Mỹ chặn bắt và thề rằng "không liên quan gì" đến các tàu chở dầu này.
Ngoài ra, hôm thứ Năm (29/10), chính phủ Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với 11 thực thể và 5 người có liên quan đến lĩnh vực hóa dầu của Iran.
Càng gần đến cuộc bầu cử tổng thống, chính quyền Donald Trump đang gia tăng các biện pháp trừng phạt chống Iran và đã đưa ra một bước ngoặt mới đối với ngành dầu mỏ của Iran hôm thứ Hai tuần này (26/10).
Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận quốc tế được cho là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân vào năm 2018, Tổng thống Mỹ đã phục hồi và sau đó thắt chặt tất cả các lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Iran.
Nh.Thạch
AFP
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
Mỹ "quay xe" trước áp lực nguồn cung, gia hạn miễn trừ dầu Nga
-
Mỹ: Giá xăng có thể duy trì ở mức trên 3 USD/gallon cho đến năm sau
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
-
Đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thiếu điện, nghẽn truyền tải
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)
