Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 11
Dự báo, đến trưa 6/10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và Lạng Sơn, gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12 ở ven biển, một số nơi trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
![]() |
Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện số 186/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân, tránh tâm lý chủ quan do nghĩ bão sẽ suy yếu nhanh.
Các địa phương cần khẩn trương sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt là nhà yếu, vùng thấp trũng, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. Đồng thời, yêu cầu tất cả tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, quản lý chặt chẽ nơi neo đậu, tuyệt đối không để người ở lại tàu trong thời điểm bão đổ bộ.
Ngoài ra, tùy tình hình, địa phương có thể quyết định cho học sinh nghỉ học, tạm dừng hoạt động sản xuất ở khu vực nguy hiểm. Tại Hà Nội, UBND thành phố đã quyết định cho học sinh toàn bộ các cấp học nghỉ buổi sáng 6/10 để đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu các trường rà soát cơ sở vật chất, chằng chống phòng học, biển bảng trước khi bão có khả năng gây mưa to, gió lớn.
Các công tác chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, gia cố công trình công cộng, khu công nghiệp, hầm mỏ, hệ thống lưới điện, viễn thông phải được hoàn tất trước khi bão đổ bộ.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu chuẩn bị phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khơi thông hệ thống thoát nước tại đô thị, khu dân cư tập trung. Các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống phát thanh truyền hình từ Trung ương đến địa phương tăng cường tuyên truyền, đưa tin kịp thời để người dân nắm bắt, chủ động phòng tránh.
Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải phối hợp với địa phương triển khai ứng phó, đồng thời duy trì trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Đình Khương





