Bạc Liêu: Xô xát làm kẻ trộm tử vong
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hiện trường nạn nhân Phan Văn Phùng bị Hải ẩu đả dẫn đến tử vong (Ảnh: Thanh Niên) |
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại chòi trông giữ vuông tôm của Nguyễn Minh Hải (SN 1985, ngụ ấp Do Thới, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hoà Bình, Bạc Liêu).
Bước đầu Nguyễn Minh Hải khai nhận: Khoảng 1h ngày 18/6, Hải đang ngủ trong chòi trông giữ vuông tôm thì phát hiện có kẻ gian đột nhập, lấy trộm điện thoại. Thấy Hải nhỏm dậy, kẻ trộm bỏ chạy. Hải lập tức rượt đuổi theo và tóm được.
Hai bên xảy ra xô xát, giằng co với nhau từ trên đường ngã xuống một con kênh khô cạn. Sau một hồi ẩu đả, thấy đối phương không chống trả nữa, Hải mới phát hiện thanh niên này đã tử vong. Sau đó, Nguyễn Minh Hải đến cơ quan Công an xã Vĩnh Mỹ A đầu thú.
Người trộm điện thoại được xác định là Phan văn Phùng (SN 1981, ngụ khóm 3, phường Láng Tròn, TX Giá Rai, Bạc Liêu).
Trưa cùng ngày, các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi, bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã ven biển của huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) ghi nhận xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là các đối tượng ngấm đến là xe máy, máy bơm nước hay trộm cắp tôm, cua trong các ao nuôi với thời gian hoạt động thường vào ban đêm.
Để hạn chế tình trạng trên, công an địa phương đã ra khuyến cáo: Ngoài công tác tuần tra, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra, khi có sự việc xảy ra cần báo ngay cho lực lượng công an nơi xảy ra vụ việc để kịp thời điều tra truy bắt đối tượng.
Lâm Anh (t/h)
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga
-
Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Thiết lập cơ chế hỗ trợ và giám sát rõ ràng
-
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, tránh chồng chéo trong lập quy hoạch