Ba Lan quyết tâm thoát phụ thuộc khí đốt của Nga
Theo quy hoạch chung, đường ống dưới biển Baltic, có chiều dài 900 km, sẽ bơm khí đốt cho Ba Lan qua lãnh thổ của Đan Mạch vào năm 2022, khi hợp đồng hiện tại giữa Warsaw và Gazprom của Nga hết hiệu lực.
"Chúng tôi đã có một bước tiến lớn đối với an ninh và độc lập của ngành năng lượng Ba Lan", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói.
![]() |
Công ty Ba Lan GAZ-SYSTEM SA và Đan Mạch Energinet SOV hôm 1/12 cho biết đã đạt được thỏa thuận này và cho biết tuyến đường ống sẽ vận hành từ bằng 1/10/2022, với công suất truyền tải hàng năm là 10 tỷ mét khối khí.
Hai công ty gas nói thêm rằng "dự án đã nhận được khoản tài trợ của châu Âu trị giá 51,4 triệu Euro từ Cơ chế Kết nối châu Âu (CEF)", nhưng không tiết lộ chi phí tổng thể của dự án.
Trước đó vào tháng 11, Ba Lan đã ký thỏa thuận về mua khí đốt hoá lỏng (LNG) của Hoa Kỳ trong 24 năm nhằm giảm sự phụ thuộc nặng nề vào Nga.
Hai phần ba nhu cầu khí đốt hiện đang được tiêu thụ ở Ba Lan được cung cấp bởi người khổng lồ Nga Gazprom.
Warsaw cũng quan tâm đến việc nhập khẩu LNG của Qatar.
![]() |
![]() |
![]() |
H.Phan
AFP
-
Từ nay đến 2035, tổng công suất điện khí dự kiến đạt gần 52.000 MW
-
Cháy rừng tại Kim Bảng (Hà Nam) không ảnh hưởng đến hệ thống truyền tải điện quốc gia
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Ưu tiên sử dụng tối đa khí trong nước để phát điện
-
Giá phát điện tối đa cho nhiệt điện than năm 2025
-
Khung giá điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam giai đoạn 2025-2030