Arab Saudi mở lại eo biển Bab el-Mandeb

08:38 | 07/08/2018

1,019 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Arab Saudi ngày 5/8 công bố nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô thông qua eo biển chiến lược Bab al-Mandeb, bị đình chỉ 10 ngày qua sau một cuộc tấn công của quân nổi dậy Yemen vào hai tàu chở dầu.  
arab saudi mo lai eo bien bab el mandebSaudi Arabia ngừng cung cấp dầu qua eo biển Bab el-Mandeb
arab saudi mo lai eo bien bab el mandebVì sao Arập Xêút không muốn giá dầu tăng quá cao?
arab saudi mo lai eo bien bab el mandeb

Theo Bộ trưởng Năng lượng Arab Saudi Khaled al-Falih, được cơ quan thông tấn chính thức SPA dẫn lời, việc nối lại các hoạt động xuất khẩu này được thực hiện sau khi liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu can thiệp tại Yemen đứng ra "đảm bảo an ninh ở eo biển này và ở Biển Đỏ".

Những biện pháp này được thực hiện "phối hợp với cộng đồng quốc tế", Bộ trưởng Khaled al-Falih cho biết thêm.

Arab Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đã thông báo vào ngày 25/7 tạm đình chỉ xuất khẩu qua eo biển Bab el-Mandeb sau khi hai tàu chở bốn triệu thùng dầu bị quân nổi dậy Houthi tấn công.

Cuộc xung đột ở Yemen diễn ra giữa quân đội chính phủ, được sự hỗ trợ của liên minh do Ryad lãnh đạo, với lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa. Ryad cáo buộc đối thủ Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Houthi, nhưng Iran phủ nhận.

Eo biển Bab al-Mandeb phân cách bán đảo Arập từ Sừng châu Phi với Biển Đỏ từ Biển Arập. Eo biển này là nơi đi lại của các tàu chở dầu từ Arab Saudi, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Kuwait và Iraq đi đến châu Âu và xa hơn nữa thông qua kênh đào Suez.

Khoảng 4,8 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển này mỗi ngày, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

H.Phan

AFP

  • el-2024
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps