Angola: Eni đầu tư 7 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng
![]() |
Vào ngày 9 tháng 4, Tổng thống Angola João Lourenço và Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành của công ty Ý Eni, đã gặp nhau để thảo luận về các dự án của công ty tại nước này. Trong cuộc họp, ông chủ của Eni đã nói với nhà lãnh đạo Angola rằng công ty có kế hoạch đầu tư 7 tỷ USD vào lĩnh vực này trong vòng 4 năm tới.
Quyết định này của Eni phù hợp với chiến lược tăng trưởng của công ty và các lĩnh vực được nhắm mục tiêu đầu tư này, trong số các lĩnh vực khác là thăm dò, sản xuất, lọc dầu và năng lượng mặt trời. Nhà sản xuất Ý cũng đã hợp tác với công ty hydrocacbon đại chúng (Sonangol) để xây dựng 800 MW năng lượng tái tạo tại quốc gia này vào năm 2025.
Hơn hết, khoản đầu tư này sẽ là một luồng gió mới thực sự cho lĩnh vực có sản lượng đang suy giảm do sự trưởng thành của nhiều mỏ đang hoạt động ở Angola.
Angola đã tìm cách cải thiện môi trường đầu tư bằng cách thay đổi các điều kiện tài chính và luật pháp. Thật vậy, giá dầu giảm và sự gia tăng cạnh tranh về đầu tư đã thúc đẩy nhiều nước châu Phi tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài tiếp cận lĩnh vực dầu mỏ của họ, đồng thời giảm gánh nặng về thuế.
Eni hiện đang sản xuất 120.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày ở Angola và đang tập trung nỗ lực vào khai thác dầu khí ngoài khơi, với tổng diện tích đã phát triển và chưa phát triển là 21.441 km2.
Nh.Thạch
AFP
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Xung đột Trung Đông: ADB cảnh báo ba kịch bản rủi ro đối với kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
-
Hà Nội: IoT trở thành “xương sống” điều hành đô thị thông minh
-
Tái cấu trúc thị trường năng lượng: Lời giải không chỉ từ nguồn cung
-
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
Tìm lời giải bền vững cho thị trường xăng dầu
-
Doanh thu dầu mỏ của Nga tăng vọt nhờ xung đột Mỹ-Iran
-
Bốn tuần xung đột: Những gì đã xảy ra với thị trường dầu mỏ?


