Ấn Độ và Indonesia không mua trực thăng Nga vì giá cao

09:11 | 24/11/2019

458 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nga đã bỏ lỡ cơ hội trở thành nhà cung cấp trực thăng chiến đấu cho Ấn Độ và Indonesia vì vấn đề liên quan đến giá thành.
an do va indonesia khong mua truc thang nga vi gia cao
Trực thăngMi-171

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2019 vừa diễn ra, Nga đã đánh mất hai khách hàng tiềm năng là Ấn Độ và Indonesia. Do giá thành quá cao, cả Ấn Độ và Indonesia đều từ chối mua các trực thăng Mi-171 và Mi-172 của Nga.

Hãng tin RBC cho biết, Nga có kế hoạch giao 4 trực thăng Mi-171 và Mi-172 cho Ấn Độ và Indonessia, song, thực tế là đã không có một thỏa thuận nào được kí kết.

Nga đưa ra giá cho một chiếc Mi-171 là 11,7 triệu USD, còn đối với Mi-172 là 11,9 triệu USD.

Trước đó, nhiều cuộc đàm phán về việc mua các trực thăng Nga đã được các bên tiến hành, tuy nhiên, không có đơn đặt hàng chính thức nào được xác nhận.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, giá bán của một chiếc trực thăng Mi-171 và Mi-172 tại thị trường nội địa là khoảng 8 triệu USD.

Ấn Độ và Indonesia hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Bình An

Avia