Ấn Độ thử thành công tên lửa Astra từ tiêm kích Su-30MKI

10:26 | 19/09/2019

309 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Không quân Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa Astra - mẫu tên lửa không đối không đầu tiên do nước này tự phát triển sản xuất.
an do thu thanh cong ten lua astra tu tiem kich su 30mki
Tên lửa Astra được phóng đi từ tiêm kích Su-30MKI

Theo đó, vụ thử tên lửa diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ vào ngày 17/9. Tên lửa Astra đã được phóng đi từ một máy bay chiến đấu Su-30MKI, cất cánh từ căn cứ không quân ở bang Tây Bengal.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, vụ thử nghiệm thành công cho thấy khả năng của tên lửa do Ấn Độ tự phát triển, đồng thời xác nhận tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định.

Được biết, tên lửa Astra có chiều dài 3,8m; đường kính thân 178mm; trọng lượng phóng 160kg với đầu đạn nặng 15 kg; tầm bắn khoảng 80km.

Astra được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí không chiến chủ lực trang bị cho các tiêm kích hiện tại và tương lai của không quân Ấn Độ.

Bình An

HT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc