Ấn Độ nói gì về việc tiếp tục mua dầu của Nga, bất chấp lệnh cấm?
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu tại Diễn đàn Doha lần thứ 22. Ảnh AP |
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đầu tuần này đã có phản hồi thẳng thắn trước những chỉ trích về việc Ấn Độ mua dầu từ Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng thế giới đang dần nhận ra vai trò của việc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần ba năm qua.
Khi được hỏi về việc mua dầu giá rẻ từ Nga, ông Jaishankar đáp: “Tôi có mua dầu, đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào giá cũng rẻ. Anh có thỏa thuận nào tốt hơn không?”
Ông Jaishankar phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Doha lần thứ 22 với chủ đề “Giải Quyết Xung Đột Trong Kỷ Nguyên Mới”, có sự tham gia của Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide.
Trên nền tảng X, ông nói: “Rất vui được tham gia phiên thảo luận DohaForum hôm nay với chủ đề “Giải Quyết Xung Đột Trong Kỷ Nguyên Mới” tại Doha, cùng Thủ tướng & Ngoại trưởng Sheikh Mohammed của Qatar và Ngoại trưởng Espen Barth Eide của Na Uy. Khi các cuộc xung đột xung quanh chúng ta gia tăng, nhu cầu cấp bách là cần có nhiều hoạt động ngoại giao hơn, không phải ít đi”.
Về xung đột Nga-Ukraine
Ông Jaishankar nhấn mạnh quan điểm của Ấn Độ rằng chiến tranh không thể giải quyết trên chiến trường. “Cuối cùng, mọi người sẽ phải trở lại bàn đàm phán. Càng sớm càng tốt. Nỗ lực của chúng tôi là hỗ trợ điều này trong phạm vi có thể, mặc dù điều này không được ưa chuộng ở một số nơi trên thế giới”, ông nói.
Ngoại trưởng Ấn Độ cũng chỉ ra rằng thế giới đang ngày càng hướng đến kết quả của đàm phán hơn là tiếp tục chiến tranh. Ông nhắc đến chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đến Nga và Ukraine để khuyến khích giải quyết xung đột.
“Tôi nghĩ hiện nay, xu hướng đang chuyển dần về phía đàm phán hơn là kéo dài chiến tranh. Chúng tôi đến Moscow, gặp Tổng thống Putin, đến Kiev, gặp Tổng thống Zelensky, và gặp họ ở những nơi khác để cố gắng tìm ra những điểm chung có thể thảo luận khi hoàn cảnh cho phép”, ông chia sẻ.
Không có kế hoạch hòa bình cụ thể
Ông Jaishankar nêu rõ rằng Ấn Độ không có “kế hoạch hòa bình” để giải quyết xung đột, mà chỉ duy trì các cuộc đối thoại “trung thực và minh bạch” giữa hai bên.
“Chúng tôi không cố gắng đưa ra kế hoạch hòa bình hay làm trung gian. Chúng tôi thực hiện nhiều cuộc đối thoại và rất minh bạch khi nói với mỗi bên rằng chúng tôi sẽ truyền đạt điều gì đến bên kia. Tại thời điểm này, điều hữu ích nhất là ngoại giao”, ông giải thích.
Quan điểm của các nước Nam Bán Cầu
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quan điểm của các nước Nam Bán Cầu vào bàn thảo luận, vì họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi xung đột.
“Chúng tôi cũng cho rằng cần quan tâm đến lợi ích của các nước Nam Bán Cầu – 125 quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi chi phí nhiên liệu, thực phẩm, lạm phát, và phân bón tăng cao do cuộc chiến này”, ông nói.
Ông đang có chuyến thăm chính thức đến Qatar và Bahrain từ ngày 6-9/12. Tại Bahrain, ông đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Cao cấp Ấn Độ-Bahrain lần thứ tư với Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani. Ngoại trưởng Ấn Độ cũng tham dự Đối thoại IISS Manama lần thứ 20 tại Bahrain.
Trước đó, hôm thứ Bảy, ông đã gặp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Qatar Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani và Bộ trưởng Ahmed Al Sayed tại Diễn đàn Doha.
“Rất vui được gặp Bộ trưởng Thương mại & Công nghiệp Qatar Sheikh Faisal bin Thani bin Faisal Al Thani và Bộ trưởng Ahmed Al Sayed tại Diễn đàn Doha hôm nay”, ông chia sẻ trên X.
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối mạnh mẽ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với khí đốt của Nga |
Ba Lan đóng cửa đường ống dẫn dầu Nga |
Hai thành viên EU không nhất trí về gói trừng phạt thứ 15 đối với Nga |
Nh.Thạch
AFP
-
Đàm phán hợp đồng dầu thô dài hạn giữa Ấn Độ và Nga bị đình trệ vì lệnh trừng phạt
-
Trung Quốc, Ấn Độ vội tìm nguồn cung mới khi Mỹ siết chặt trừng phạt dầu mỏ Nga
-
Dầu mỏ Bắc Cực của Nga chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ
-
VPI dự báo giá xăng dầu tiếp tục tăng 0,5 - 3,2% trong kỳ điều hành ngày 16/1
-
Thủ tướng Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin bắt đầu thăm chính thức Việt Nam