Ấn Độ đang “chết ngộp” trong nguồn cung LNG do đại dịch Covid-19
(PetroTimes) - Tại Ấn Độ, tình hình y tế hiện nay do vi-rút Coronavirus đang gây ảnh hưởng không ngờ tới lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Trong bối cảnh nhu cầu giảm do nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, Ấn Độ đang phải đối mặt với nguồn cung LNG quá nhiều.
![]() |
Ít nhất ba nhà nhập khẩu lớn của LNG, bao gồm cả Indian Oil Corp, sẽ yêu cầu các nhà cung cấp hoãn giao hàng dự kiến vào tháng 5 và tháng 6, theo các phương tiện truyền thông chuyên về vấn đề này. Do đại dịch, Indian Oil thậm chí đã chuyển hướng một số hãng vận chuyển LNG của mình để vận chuyển oxy y tế lỏng đến các bang có nhu cầu.
Sự sụt giảm tiêu thụ của Ấn Độ không chỉ liên quan đến LNG. Theo dữ liệu công khai, nhu cầu nhiên liệu tổng thể đã giảm trong tháng 5 này, chẳng hạn, doanh số bán xăng và dầu diesel từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5 giảm khoảng 20%, trong đó mức tiêu thụ nhiên liệu máy bay giảm gần 38% so với tháng trước.
Nh.Thạch
AFP
-
Câu chuyện phía sau sự sụt giảm xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Ấn Độ
-
Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ đặt cược tăng trưởng vào khí đốt
-
Ấn Độ chuyển hướng sang dầu mỏ ở Mỹ Latinh và châu Phi
-
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ
-
Doanh nghiệp sắt thép, xi măng, nhiệt điện sắp giao dịch hạn ngạch phát thải trên sàn carbon
-
Goldman Sachs hạ dự báo giá dầu Brent năm 2027 xuống còn 80 USD/thùng
-
Thanh Hóa xem xét các phương án bố trí Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn
-
Bài 4: Doanh nghiệp nào sẽ dẫn dắt cuộc chơi năng lượng mới?
-
Quảng Ngãi hoàn thành "phủ sóng" 100% xăng E10 với lợi thế nguồn cung từ BSR

