Âm mưu dùng mỹ nhân kế dụ lính Israel
"Nhóm vũ trang Hamas tạo các tài khoản giả mạo, với ảnh đại diện là những phụ nữ trẻ đẹp nhằm cài phần mềm độc hại vào điện thoại của các binh sĩ chúng tôi", trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nói trong cuộc họp báo hôm 16/2 tại Jerusalem.
Các tin tặc Hamas sử dụng Facebook, Telegram, Instagram và WhatsApp, giả vờ là những phụ nữ trẻ, gợi cảm để bắt chuyện với binh sĩ Israel. Những "mỹ nhân" giả mạo này sau đó sẽ mời binh sĩ Israel nhấn vào một liên kết tới ứng dụng gần giống Snapchat, song chứa phần mềm độc hại cho phép lực lượng Hamas xâm nhập điện thoại của họ.
![]() |
| Ảnh đại diện của một tài khoản mạng xã hội giả mạo được Hamas sử dụng để lừa lính Israel cài phần mềm độc hại. Ảnh: IDF. |
"Phần mềm gián điệp liên kết đến các máy chủ của lực lượng Hamas, một trong số các tài khoản này từng được dùng trong vụ lừa đảo trước đây của họ. Chúng tôi nhận thấy trình độ kỹ thuật của Hamas cao hơn, tiên tiến và tinh vi hơn nhiều so với những lần trước. Họ học hỏi và nâng cao cách chơi của mình", Conricus nói.
Các "cô gái" giả mạo này nói rằng họ mới nhập cư vào Israel và không giỏi tiếng Hebrew nên không thể nghe hay gửi tin nhắn thoại. Ảnh trên các tài khoản này được "ngụy trang" để ngăn lực lượng tình báo Israel truy vết.
Conricus nói hàng chục binh sĩ đã "sập bẫy mỹ nhân kế", tải phần mềm độc hại về điện thoại, song không tiết lộ con số chính xác.
"Các binh sĩ sớm báo cáo hành vi đáng ngờ, giúp quân đội và lực lượng an ninh nội địa Shin Bet theo dõi những chiếc điện thoại này. Họ đang tìm cách loại bỏ những phần mềm độc hại", Conricus nói.
Lực lượng Hamas chưa bình luận về thông tin.
Israel và Hamas nhiều lần đụng độ từ khi phong trào Hồi giáo này kiểm soát khu vực Dải Gaza năm 2007. Hai bên sau đó đạt được thỏa thuận sau các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua trung gian là Liên Hợp Quốc và các nước Arab, theo đó Israel nới lỏng phong tỏa Dải Gaza và Hamas hạn chế hoạt động tấn công.
Tuy nhiên, các vụ đụng độ lẻ tẻ giữa Israel và nhóm Hamas vẫn diễn ra. Không quân Israel ngày 16/2 không kích một số mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza để đáp trả vụ nã rocket trước đó. Hai bên không thông báo thương vong trong vụ đụng độ.
Theo VNE
-
Israel đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu nối vùng Vịnh với châu Âu
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/6: Ông Trump chuyển trọng tâm sang Triều Tiên sau thỏa thuận với Iran
-
Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel
-
Điều gì đang chia cắt Israel và Thổ Nhĩ Kỳ?
-
Israel tấn công nhà máy hóa dầu lớn nhất Iran, nguy cơ xung đột leo thang
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

