Ả Rập Xê-út lên kế hoạch sử dụng uranium trong nước cho nhiên liệu hạt nhân

11:03 | 13/01/2023

412 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman mới đây cho biết, Vương quốc này dự định sử dụng uranium trong nước cho toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân.
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út
Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út Abdulaziz bin Salman

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út, các cuộc thăm dò gần đây đã cho thấy Ả Rập Xê-út có danh mục uranium đa dạng.

Trên thực tế, Ả Rập Xê-út hiện có một chương trình hạt nhân non trẻ và họ đang muốn mở rộng, Reuters đưa tin.

"Vương quốc dự định sử dụng các nguồn tài nguyên uranium quốc gia của mình, bao gồm cả việc liên doanh với các đối tác sẵn sàng phù hợp với các cam kết quốc tế và tiêu chuẩn minh bạch", Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman cho hay.

Phát biểu tại một hội nghị ngành khai thác mỏ ở Riyadh, Hoàng tử Ả Rập Xê-út cho rằng, điều này sẽ liên quan đến "toàn bộ chu trình nhiên liệu hạt nhân, việc sản xuất uranium được làm giàu ở mức độ thấp và sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho mục đích quốc gia".

Trước đó, vào năm 2018, Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman tuyên bố rằng nước này sẽ phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran làm như vậy.