Ả Rập Saudi thách thức Tổng thống Donald Trump
Vào tháng 1/2019, các quốc gia thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu lớn khác đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận giảm sản lượng 1,2 triệu thùng mỗi ngày để hỗ trợ giá. Thỏa thuận này sẽ hết hạn trong nửa đầu năm nay.
Khalid al-Falih, Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới cho biết trên kênh truyền hình CNBC: "Chúng tôi đang nghiêng về khả năng gia hạn (cắt giảm sản xuất) trong cả nửa cuối năm nay".
![]() |
| Khalid al-Falih, Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi |
Bình luận của ông al-Falih được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Trump chỉ trích OPEC vì đã làm cho giá dầu thô tăng. "Giá dầu đang tăng quá nhiều, OPEC, xin vui lòng (...) ngưng cắt giảm, thế giới không thể chịu nổi", Tổng thống Mỹ viết trên Twitter.
"Thật khó để tôi dự đoán chúng ta sẽ ở đâu vào tháng 6/2019 khi thỏa thuận hiện tại hết hạn", ông Khalid al-Falih cho biết. "Tất cả các triển vọng tôi đã thấy sẽ buộc chúng tôi phải sản xuất vừa phải trong nửa cuối năm nay", ông nói thêm.
Giá dầu thô giảm mạnh vào giữa năm 2014, từ hơn 100 đô la một thùng xuống dưới 30 đô la một thùng, do cung vượt cầu và nhu cầu toàn cầu suy yếu. Điều này đã thúc đẩy OPEC hợp tác với các nhà sản xuất không phải là thành viên của nhóm, nhất là Nga, để giảm sản lượng nhằm tăng giá dầu.
Nh.Thạch
AFP
-
EVNGENCO1 triển khai giải pháp, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô 2026
-
Nhu cầu điện lập kỷ lục mới: Lần đầu vượt 1 tỷ kWh ngay từ cuối tháng 3
-
Giờ Trái đất 2026: Cả nước tiết kiệm được 463.000 kWh điện
-
Triển khai thi công Dự án truyền tải bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Quảng Ngãi
-
Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối lên 1.800MVA

