Vĩnh Phúc:

Tam Đảo: Xe khách 45 chỗ đâm vào vách núi, 1 người tử vong, 5 người bị thương

17:21 | 08/06/2017

433 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một chiếc xe khách 45 chỗ chở học sinh đi du lịch bỗng nhiên mất phanh, đâm vào vách núi khiến 1 người tử vong và 5 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 8/6, tại Km19+500 Quốc lộ 2B (thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

tam dao xe khach 45 cho dam vao vach nui 1 nguoi tu vong 5 nguoi bi thuong
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 15B-012.84 lưu thông trên Quốc lộ 2B từ thị trấn Tam Đảo về Hà Nội, khi đi đến km 19+500 thì mất phanh và đâm vào vách núi. Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong và 5 người bị thương nặng.

Được biết, xe khách gặp nạn chở đoàn học sinh THPT ở Hải Phòng lên Tam Đảo du lịch và đang trên đường trở về.

Một nhân chứng cho hay, thời điểm gặp nạn trên xe có 38 người. Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người có mặt ở đó đã đập kính để đưa các nạn nhân ra ngoài.

"Khi chiếc xe đang xuống dốc, tài xế phát hiện hỏng phanh nên chủ động đâm xe vào vách núi" - một nhân chứng nói.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Tam Đảo đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời xử lý vụ việc.

Một lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo cho biết, người tử vong là phụ huynh của một em học sinh đi cùng đoàn. Hiện 5 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

T.Minh - Q.Thịnh