Phóng viên PetroTimes theo không quân tìm kiếm máy bay mất tích

07:02 | 09/03/2014

6,077 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
6h45 sáng nay (9/3), tại sân bay Tân Sơn Nhất, hai chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ AN26 của lữ đoàn không quân 918 mang số hiệu AN286 và AN261 đã cất cánh bay ra khu vực nghi máy bay MH370 mất tích để tiếp tục tìm kiếm.

>> Hải quân Việt Nam đang tới nơi máy bay mất tích

>> Điều bất thường của chuyến bay MH 370

>> Những thông tin khác nhau xung quanh chuyến bay MH370

>> Phi công Vietnam Airlines: Máy bay chở 227 người rơi nhiều khả năng do khủng bố

 

Phóng viên Bảo Sơn của PetroTimes, đi theo đoàn tìm kiếm, cho biết: trên hai máy bay đã xếp sẵn gần 300 chiếc áo phao, và rất nhiều dụng cụ cứu hộ trên biển. Ngoài tổ bay, trên mỗi máy bay còn có 2 người hỗ trợ cứu sinh khi cần thiết.

Phóng viên Bảo Sơn.

Đại tá Nguyễn Đình Tuyến, phụ trách Cứu hộ cứu nạn của Quân chủng Phòng không - Không quân bay trên chuyến bay AN261 chỉ huy cuộc tìm kiếm này.

Trên chuyến bay AN268 có Thượng tá Hoàng Văn Phong, chủ nhiệm bay của lữ đoàn 918; Thượng tá Vũ Đức Long, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn bay trên chuyến AN261.

Giao nhiệm vụ cho các phi công trước khi lên đường

Theo kế hoạch, hai máy bay tìm kiếm sẽ bay qua Cần Thơ rồi ra biển. Tại khu vực nghi chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia mất tích, máy bay sẽ bay theo hình ô hình vuông và ở độ cao 500 mét.

Máy bay AN26

 

Bộ phận quan sát trên máy bay tìm kiếm.

Máy bay vận tải AN26 có thể bay trên 5 giờ, nếu mang đủ 6.200 lít dầu. Máy bay có cửa hậu mở ra để làm thả hàng, hoặc làm các nhiệm vụ khác. AN26 là loại máy bay phản lực cánh quạt của Liên Xô (cũ), được sử dụng trong lực lượng không quân Việt Nam từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, hai chiếc AN26 đi cứu hộ hôm nay là loại AN 26 mới sản xuất năm 2000. Đây là loại máy bay nổi tiếng là hữu dụng, có độ an toàn rất cao.

PetroTimes sẽ cập nhật thông tin về cuộc tìm kiếm này ngay khi phóng viên Bảo Sơn trở về.

P.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc