10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

19:00 | 12/11/2014

944 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bác sĩ người Mỹ Craig Spencer, 33 tuổi, trường hợp đầu tiên tại New York nhiễm virus Ebola, đã được chữa khỏi và được xuất viện ngày 11/11.

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Ngày 12/11/2014, tại Thủ đô Nay Pyi Taw, Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị liên quan. Trong ảnh: Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Sáng 12/11/2014, tại Hà Nội, Quốc hội họp phiêp toàn thể tại hội trường để nghe trình bày: Tờ trình về dự án Luật an toàn vệ sinh lao động; Báo cáo thẩm tra dự án Luật an toàn vệ sinh lao động và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Thích Thanh Quyết phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Sáng 12/11/2014, tại Hà Nội, Khoa Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gắn huy hiệu Anh hùng Lao động lên cờ truyền thống của Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Sáng 12/11/2014, tàu cứu nạn SAR 27- 01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã đưa thủy thủ Phạm Văn Tính, 36 tuổi, là máy trưởng của tàu FRANBO PROSPECT (quốc tịch Panama) bị đau ruột thừa vào cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn. Trước đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực IV (Nha Trang MRCC) nhận được thông tin từ tàu FRANBO PROSPECT ở vị trí 12,08 độ vĩ Bắc - 109,17 độ kinh Đông, đang trên hành trình từ Thái Lan đi Hồng Kông (Trung Quốc) có 1 thủy thủ trong tình trạng sức khỏe rất yếu do bị đau ruột thừa. Ngay sau khi được cứu nạn kịp thời, thủy thủ Phạm Văn Tính được các cơ quan chức năng đưa ngay đến bệnh viện để cấp cứu. Trong ảnh: Thủy thủ Phạm Văn Tính được đưa vào cảng Nha Trang an toàn. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Từ ngày 12 đến 14/11/2014, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) phối hợp với Cục hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) và Mạng lưới Công ty Cấp nước Đông Nam Á tổ chức Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 6 về ngành Cấp thoát nước, công nghệ lọc và xử lý nước thải (Vietwater 2014).Hơn 300 nhà cung cấp đến từ 32 quốc gia có ngành công nghiệp xử lý nước phát triển như Mỹ, Israel, Pháp, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore …tham gia triển lãm. Trong ảnh: Khách tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Ngày  11/11, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái)  để trao đổi quan điểm về quan hệ Trung - Mỹ cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng mà hai bên cùng quan tâm. Tổng thống Obama tới Bắc Kinh để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22, đồng thời tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. THX-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Ít nhất 56 người, trong đó có 18 trẻ nhỏ, thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 11/11 tại huyện Sukkur, cách thành phố Karachi, miền nam Pakistan khoảng 450km. Tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt bất ngờ mất lái và lao vào một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Điều tra ban đầu của cảnh sát cho biết tài xế xe buýt đã ngủ gật trong lúc lưu thông. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. THX/ TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Bác sĩ người Mỹ Craig Spencer, 33 tuổi, trường hợp đầu tiên tại New York nhiễm virus Ebola, đã được chữa khỏi và được xuất viện ngày 11/11. Đây là trường hợp thứ 9 được chữa khỏi Ebola tại Mỹ. Trước đó, ngày 23/10, bác sĩ Craig Spencer bị cách ly do có biểu hiện nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ vùng dịch Guinea. Trong ảnh: Bác sĩ Craig Spencer (trước) và Thị trưởng New York Bill de Blasio trong cuộc họp báo tại bệnh viện Bellevue ở New York, sau khi được xuất viện. AFP-TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Ngày 11/11, tại thủ đô Moskva, Nga đã ký với Iran gói thỏa thuận, theo đó sẽ giúp Tehran xây dựng hai lò phản ứng mới tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Hai bên cũng nhất trí nâng tổng số lò phản ứng hạt nhân do Nga giúp xây dựng tại nước Cộng hòa Hồi giáo này lên 8 lò. Trong ảnh: Người đứng đầu Tập đoàn Rosatom của Nga, ông Sergey Kirienko và Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi (trái) tại lễ ký. AFP-TTXVN 

10 sự kiện nổi bật ngày 12/11

Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc ngày 12/11, trồng cây thuốc phiện tại Afghanistan đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2014. Điều này cho thấy chiến dịch triệt phá cây thuốc phiện do Mỹ khởi xướng tại quốc gia này đã bị thất bại. Trong ảnh: (ảnh tư liệu) Nhà chức trách Afghanistan tiến hành tiêu hủy rượu lậu và ma túy tại Kandahar ngày 9/1/2014. AFP-TTXVN

PetroTimes