Ném đá ô tô có thể phạm tội giết người

20:23 | 28/03/2017

567 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Luật sư Tạ Anh Tuấn cho hay, hành vi ném đá xe ô tô nếu gây thiệt hại đến sức khỏe của người tham gia giao thông có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, nặng hơn là tội giết người.

Ngày 26/3, anh Trần Trung Ngọc điều khiển xe ô tô chở vợ và con nhỏ lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, theo hướng về Thái Nguyên. Khi đi qua cầu vượt gần nút giao Yên Bình (thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) thì xe của anh Ngọc bị ném gạch. Rất may không có ai trên xe bị thương. Sau khi xảy ra sự việc, anh Ngọc đã trình báo với lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra gần đó.

Sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có văn bản đề nghị Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công an tỉnh Thái Nguyên khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô bị ném gạch trên quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

nem da o to co the pham toi giet nguoi
Hiện trường vụ ô tô bị ném đá trên quốc lộ 3

Đồng thời chỉ đạo cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Cục Quản lý đường cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông cho người dân sinh sống dọc tuyến đường cao tốc, xử lý nghiêm hành vi ném đá, đi bộ, phá hoại các công trình trên đường cao tốc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra các vụ ném đá xe khách. Cách đây 1 tháng, ông Đoàn Ngọc Thơ, tài xế xe khách Ngọc Thông (chạy tuyến Đắk Nông - Quảng Trị) chở 30 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Nông - Quảng Trị. Khi đến địa phận xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum thì bị một đối tượng đi xe máy ngược chiều ném đá làm vỡ kính chắn gió, mảnh kính vỡ làm tài xế Thơ và một hành khách bị thương.

Bức xúc vì bị ném đá, ông Thơ quay đầu xe để truy đuổi. Đối tượng ném đá sau đó đã vứt xe máy ven đường rồi bỏ chạy.

Trong những tháng cuối năm 2016, trên địa bàn cả nước cũng xảy ra nhiều vụ ném đá xe khách. Đơn cử như vụ ném đá xe giường nằm tại huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) hôm 11/12/2016. Hay vụ ném đá xe khách tại cầu vượt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa phận huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) vào tháng 10/2016.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Bách Gia luật (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, theo quy định của pháp luật thì hành vi ném gạch đá vào các phương tiện đang lưu thông sẽ bị xử lý về tội hủy hoại tài sản nếu giá trị tài sản bị thiệt hại trên 2 triệu đồng; nếu gây thiệt hại đến sức khỏe của người tham gia giao thông sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích, hoặc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, nặng hơn là giết người.

“Ở nhiều vụ, hành vi ném đá xe khách là chủ đích của một số đối tượng, không loại trừ sự cạnh tranh không lành mạnh của các nhà xe, dùng thủ đoạn để triệt hạ đối thủ cạnh tranh. Hoặc thủ đoạn khủng bố, đe dọa nhằm lôi kéo khách của các quán cơm dọc tuyến đường” - Luật sư Tạ Anh Tuấn nói.

Nguyễn Hinh