Huế: Hai thanh niên xông vào trụ sở đánh công an

15:30 | 12/11/2015

1,050 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - TAND thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ 2 thanh niên xông vào trụ sở, đánh công an tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

hue hai thanh nien xong vao tru so danh cong an

Nhậu say, chặn đường đánh công an nhập viện

Đang trên đường tuần tra qua ngã ba, một trưởng công an xã ở Thanh Hóa bất ngờ bị bốn thanh niên đứng bên đường cầm gạch đá lao tới hành hung.

 

hue hai thanh nien xong vao tru so danh cong an
Lê Đức Minh trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng của vụ án, khoảng 17h15 ngày 9/9, Lê Đức Minh (25 tuổi, ở phường Thủy Dương) có gọi điện cho anh Nguyễn Văn Chinh (cán bộ trực ban Công an phường Thủy Dương).

Qua điện thoại, Minh dùng lời lẽ thô tục, thách thức đồng thời thông báo rằng sẽ tới trụ sở Công an để gặp mặt anh Chinh.

Nói là làm, một lúc sau, Minh mặc quần đùi cùng Lê Bá Thảo (26 tuổi, ở phường Thùy Dương) đi xe máy tới trụ sở Công an phường Thủy Dương.

Tại đây, Minh và Thảo đã lớn tiếng xúc phạm lực lượng Công an. Khi Thiếu tá Trần Văn Quang - Phó Trưởng Công an phường Thủy Dương yêu cầu vào trụ sở để giải quyết nhưng Minh không chịu đồng thời tấn công lực lượng Công an.

Sau đó, Minh tiếp tục đá vào đầu một cán bộ Công an khác là anh Dương Văn Ngọc khiến cả 3 bị thương phải đi cấp cứu. Đáng chú ý, khi Minh tấn công lực lượng Công an, Thảo đã dùng điện thoại ghi lại mọi diễn biến sự việc. Sau khi hành hung lực lượng Công an, cả hai bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, Minh thừa nhận hành vi xông vào trụ sở Công an đánh người là do nghi ngờ bị lực lượng Công an theo dõi về hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Minh cũng thừa nhận có dùng ma túy nhưng đã bỏ. Lê Bá Thảo khai nhận được Minh rủ đi cùng để giải quyết việc riêng.

Lê Đức Minh và Lê Bá Thảo là hai đối tượng có tiền án tiền sự, là côn đồ cộm cán tại địa phương. Chính gia đình Minh đã làm đơn đề nghị cơ quan Công an giám sát con trai mình do dùng chất gây nghiện.

Kết thúc phiên tòa, Lê Đức Minh bị tuyên phạt 26 tháng tù, Lê Bá Thảo 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Xuân Hinh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc