Gần 5.500 người chết vì TNGT trong 8 tháng đầu năm 2017

21:54 | 26/08/2017

584 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng qua (từ 16/12/2016 đến 15/8/2017), toàn quốc xảy ra 12.775 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.422 người, bị thương 10.534 người.

Trong tháng 8/2017, cả nước xảy ra 1.603 vụ, làm chết 661 người và làm bị thương 1.298 người. Trong đó, TNGT ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 747 vụ, làm chết 661 người, bị thương 353 người. TNGT đặc biệt nghiêm trọng là 4 vụ làm 14 người chết, 20 người bị thương.

gan 5500 nguoi chet vi tngt trong 8 thang dau nam 2017
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Định khiến 5 người tử vong.

Các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng đều liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải, nhất là xe khách, một phần liên quan đến xe máy; các hành vi trước khi xảy ra tai nạn đa phần là chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt xe sai quy định, kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế. Phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là xe mô tô, xe máy chiếm 65%, xe ô tô chiếm 30% số vụ TNGT.

Theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ (giảm 859 vụ, tương đương 6,3%), số người chết (giảm 318 người, giảm 5,54%) và số người bị thương (giảm 1.266 người, tương đương 10,73%) so với cùng kỳ năm 2016.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tiếp tục giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trong tháng 9/2017, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, huỷ chuyến; kiểm soát và xử lý nghiêm tăng giá vé trái quy định, chở quá số người quy định...

Các đơn vị và địa phương tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, kịp thời giải quyết các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt là tuyến cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định; lập phương án phòng chống, ngăn chặn tình trạng đua xe máy trái phép.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đề nghị các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học.

T.Minh