Đồng Nai: Phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 5 khẩu súng

17:06 | 19/06/2018

870 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, tịch thu 2kg ma túy đá, 211 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại…
pha duo ng day ma tu y lo n thu giu 5 kha u su ngMua ma túy "khủng" từ biên giới về bán cho con nghiện
pha duo ng day ma tu y lo n thu giu 5 kha u su ng500 ngày theo dấu "trùm ma túy" Triệu Ký Voòng

Ngày 19/6, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (PC47) Công an Đồng Nai triệt phá thành công đường dây ma túy lớn do đối tượng Lê Ngọc Tuấn (28 tuổi, ở Đắk Lắk) cầm đầu.

Cảnh sát cũng tiến hành bắt giữ thêm 7 đối tượng khác nằm trong đường dây của Tuấn, gồm: Vũ Anh Khoa (35 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Vũ (23 tuổi), Lê Phạm Minh Hà (21 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (18 tuổi, cùng ở TP Biên Hòa); Thái Thị Trúc Linh (32 tuổi, ở Sóc Trăng); Lê Thị Quỳnh (24 tuổi, ở Đắk Lắk) và Phùng Thế Hùng (30 tuổi, ở Hà Tĩnh).

pha duo ng day ma tu y lo n thu giu 5 kha u su ng
Ảnh minh họa.

Sau một thời gian dài theo dõi, các trinh sát Công an TP Biên Hòa phát hiện đường dây ma túy do ông trùm Lê Ngọc Tuấn cầm đầu nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 19h ngày 18/6, hàng chục trinh sát đồng loạt ập vào nhiều địa điểm khác nhau là nhà nghỉ, phòng trọ thuộc các phường An Bình, Long Bình Tân, Tân Hòa (Biên Hòa). Cảnh sát đã bắt giữ được 7 đối tượng nói trên và ông trùm Lê Ngọc Tuấn.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 2kg ma túy đá, 211 viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng ngắn, 200 viên đạn các loại, cân điện tử, 10 xe máy, 1 xe ôtô cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Trọng Đức

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc