Xuất khẩu LNG của Mỹ tăng vọt dù chi phí vận chuyển tăng
![]() |
Theo ước tính từ công ty nghiên cứu năng lượng độc lập Rystad Energy, chi phí cận biên ngắn hạn (SRMC) đối với xuất khẩu LNG của Mỹ sang thị trường châu Á đã tăng lên khoảng 5,60 USD/triệu đơn vị nhiệt của Anh (MMBtu) vào tháng 6 năm 2021. Đây là chi phí mà Rystad Energy ước tính trong báo cáo mới của mình tương ướng với 65%, cao hơn so với thời điểm giữa năm ngoái, khi nhu cầu LNG suy giảm do đại dịch, và cao hơn 30% so với mức trung bình năm 2020 là 4,30 USD/MMBtu.
Bất chấp chi phí cao hơn, các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến sẽ không hạn chế công suất như năm ngoái khi nhu cầu thấp. Năm nay, nhu cầu LNG trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường quan trọng nhất là châu Á đã tăng mạnh trở lại.
"Mặc dù chi phí tăng đáng kể, Mỹ không phải là nhà cung cấp có mức giá cao nhất cho châu Á trong năm nay. Sự trở lại của LNG Ai Cập trên thị trường đã chứng kiến quốc gia Bắc Phi đóng vai trò là nhà cung cấp biên LNG, với SRMC khoảng 6,30 USD/MMBtu", Rystad Energy cho hay.
Thậm chí, chi phí cao hơn sẽ được hấp thụ vì nhu cầu mạnh mẽ ở châu Á và giá giao ngay tại châu Á cao khoảng 12 USD/MMBtu.
Bình An
-
Thị trường dầu vẫn chưa tìm được điểm cân bằng
-
Định giá carbon sẽ tác động ra sao đến ngành nhiệt điện?
-
Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt mức 22.800 đồng/lít
-
Thị trường dầu mỏ trước những phép thử mới về nguồn cung
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao

