Xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

17:04 | 09/12/2019

674 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Triệu Tài Vinh.

Từ ngày 4-6/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết luận mới được ban hành của UBKT Trung ương có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Hà Giang.

xem xet thi hanh ky luat ong trieu tai vinh
Ông Triệu Tài Vinh.

Theo kết luận, ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh và ông Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Triệu Tài Vinh.

Như đã đưa tin, gian lận thi cử trong kỳ thi THPT 2018 tại Hà Giang có hơn 330 bài thi có điểm chênh lệch. Vào cuộc điều tra, việc gian lận được làm rõ, chỉ mất 6 giây để hoàn thành việc sửa điểm cho mỗi trường hợp. Có 5 bị cáo bị đưa ra xét xử, 151 cán bộ, đảng viên liên quan bị xem xét xử lý kỷ luật... trong đó có bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông (đều là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Bà Lê Thị Dung (Phó phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang)...

Xuân Hinh