Xe điện tại sân bay bị phạt do thu phí sai quy định
![]() |
![]() |
Cụ thể, vào hồi 15h30 ngày 7/5, Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài nhận được phản ánh của hành khách Ngô Anh S. (ở quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về việc, anh sử dụng dịch vụ xe điện của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ hàng không Thủ Đô biển kiểm soát 29 HC-001.49 đi từ nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đến điểm dừng đỗ của xe điện tại đường vào làng Tân Trại (xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), nhưng nhân viên lái xe đã thu tiền vé của 3 hành khách 50.000 đồng, không đúng với giá niêm yết là 7.000 đồng/người/lượt.
![]() |
Xe điện hoạt động tại sân bay Nội Bài (Ảnh minh họa). |
Ngay sau đó, lái xe điện bị phản ánh là ông Nguyễn Văn Trường được mời lên cơ quan chức năng làm việc. Lái xe điện thừa nhận 3 hành khách có nhu cầu xuất phát sớm hơn lịch trình nên đã thỏa thuận về việc thu 50.000 đồng với 3 khách.
Theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ hàng không Thủ Đô thừa nhận việc thu vé trên là sai so với quy định, đồng thời cho biết công ty có chủ trương thu 50.000 đồng/hành trình nhưng chưa đăng ký hình thức dịch vụ, giá vé với cơ quan có thẩm quyền.
Trước sai phạm này, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt công ty trên 8 triệu đồng, do không đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ phi hàng không tại nhà ga… với cơ quan chức năng.
Thiên Minh
-
Nội Bài và Đà Nẵng lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới
-
Từ 6/2, thu phí không dừng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất
-
Hà Nội yêu cầu không để xảy ra hoạt động đốt rơm rạ khu vực sân bay Nội Bài
-
Trình quy hoạch sân bay thứ 2 của Hà Nội giai đoạn 2026-2030
-
Phấn đấu năm 2050, sân bay Nội Bài đạt 100 triệu hành khách/năm
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước