Xe chở khách du lịch Việt Nam gặp nạn tại Campuchia

08:52 | 20/03/2015

1,410 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 19/3, Trung tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước thông tin, khoảng 9h30 cùng ngày, xe du lịch chở đoàn cán bộ, công nhân Nông trường 6 thuộc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đi du lịch Vương quốc Campuchia đã gặp nạn khiến 1 người thiệt mạng.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ tai nạn xảy ra tại địa phận huyện Snoul (tỉnh Karatíe, Campuchia) khi xe du lịch va chạm với xe container chở mì. Trên xe có 26 người, gồm: 2 lái xe chính, 1 lái xe phụ, 1 lơ xe, 1 phiên dịch và 21 cán bộ, công nhân.

Cú va chạm khá mạnh làm xe du lịch lật ngang, lơ xe chết tại chỗ và 4 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Hơn 10 người khác bị thương đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện thuộc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.

Chị Huỳnh Thị Kim Loan.

Đoàn cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV gặp nạn khi đang trên đường tham quan Campuchia 4 ngày 3 đêm và mua tour của Công ty du lịch Thanh Thanh (TP HCM). Sau đó, công ty du lịch này đã “bán” tour lại cho Công ty Asia Rong KS (Campuchia).  

Danh tính nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy được xác định: ông Nguyễn Sơn Thủy (SN 1960), ông Nguyễn Tấn Khanh (SN 1984), chị Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1968) và ông Chheang Mony (SN 1961, hướng dẫn viên du lịch Công ty Asia Rong KS).

Bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, ông Thủy và ông Khanh được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy cẳng tay. Các nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được.

Chị Loan kể, khi xe vừa qua khỏi cửa khẩu được vài km thì xảy ra tai nạn. Chị đi du lịch cùng chồng và ngồi chung hàng ghế. Chị Loan không nhớ rõ thời điểm bị nạn nhưng chỉ biết cú va chạm khá mạnh khiến chị bất tỉnh và khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện.

Hưng Long (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc