WB xem xét hỗ trợ vốn cho EVN không cần bảo lãnh

09:26 | 23/03/2017

520 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 22/3, bà Kristalina - Tổng giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) khẳng định đang xem xét cơ chế để cho các doanh nghiệp nhận hỗ trợ vay vốn mà không cần bảo lãnh Chính phủ.
wb xem xet ho tro von cho evn khong can bao lanh
Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác của WB với EVN.

Trực tiếp đến thăm nhà máy thủy điện Trung Sơn (Quan Hóa – Thanh Hóa) sau khi dự án này đi vào vận hành tổ máy số 2 – nhà máy thủy điện đầu tiên WB hỗ trợ vốn, bà Kristalina đánh giá dự án này đã triển khai thành công.

“Dự án đã giúp nâng cao sản lượng điện, ngăn lũ và bảo vệ ba khu bảo tồn thiên nhiên, giúp bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan, mang lại lợi ích xã hội cho người dân, giúp tiết kiệm 40 triệu USD” – bà Kristalina đánh giá.

Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo tiêu chuẩn cho tới khi dự án hoàn thành, Giám đốc điều hành của WB cũng cho biết đang nghiên cứu cơ chế hỗ trợ vốn cho EVN trong điều kiện Chính phủ không còn bảo lãnh vay vốn.

“Chúng tôi đang suy nghĩ làm sao để nhóm các tổ chức có thể hỗ trợ và làm nhiều việc hơn, giúp công ty có thể vay vốn mà không cần bảo lãnh Chính phủ” – bà Kristalina cho biết.

Những phản hồi của đại diện WB đã giải đáp băn khoăn của ông Đinh Quang Tri, phó Tổng giám đốc EVN, khi cho biết Tập đoàn đang gặp khó khăn trong huy động vốn. Theo yêu cầu của Chính phủ, các doanh nghiệp Nhà nước phải tự huy động vốn và không còn bảo lãnh.

Ông Tri nhìn nhận đây là việc bắt buộc và đương nhiên phải làm, yêu cầu các doanh nghiệp phải trưởng thành. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng trưởng điện của Việt Nam lên tới 11%-12% mỗi năm, nhu cầu đầu tư lớn, đây sẽ là thách thức lớn. Do đó, tới đây EVN sẽ trao đổi và đề nghị WB cách thức để huy động vốn mà không cần bảo lãnh Chính phủ.

“Việc tự huy động vốn sẽ giúp giảm nợ công, sử dụng khoản vay hiệu quả. Chúng tôi mong muốn WB cho vay trực tiếp, không cần bảo lãnh Chính phủ, sau đó EVN tự huy động vốn trên thị trường để triển khai dự án” – ông Tri đề nghị.

wb xem xet ho tro von cho evn khong can bao lanh
Bà Kristalina thăm phòng điều khiển trung tâm nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Hiện trong nhóm các tổ chức của WB có tổ chức chuyên về bảo lãnh, chuyên về hỗ trợ khu vực tư nhân, chuyên cấp vốn cho khu vực công. Do đó, giám đốc điều hành WB cho biết sẽ nghiên cứu áp dụng công cụ bảo lãnh để giúp các doanh nghiệp, khi trưởng thành có thể tiếp cận nguồn lực tài chính mà không cần bảo lãnh.

Bà Kristalina cũng thông tin thêm về những chính sách hỗ trợ của WB cho phát triển năng lượng tái tạo. Cụ thể, WB đang xem xét hỗ trợ cải thiện chính sách, hỗ trợ giai đoạn thí điểm hoặc tăng công suất cho năng lượng mặt trời để đạt mục tiêu đề ra.

Dự án thủy điện Trung Sơn có công suất 260 MW với tổng vốn đầu tư là 410,68 triệu USD, trong đó WB hỗ trợ 330 triệu USD còn lại là vốn đối ứng của EVN. Ông Tri cho biết để “thuyết phục” được WB hỗ trợ vốn cho dự án này, EVN đã mời WB đến các công trình lớn đã được đầu tư, chứng minh được những tiêu chuẩn về vận hành hồ đập, di dân tái định cư, môi trường…

Với sự tham vấn, kiểm soát chặt chẽ của WB để triển khai dự án thủy điện Trung Sơn, EVN cho biết đã học hỏi được kinh nghiệm quản lý dự án. Đây là công trình không chỉ có chức năng cấp điện, mà còn điều tiết nước chống lũ, chống hạn; xây dựng hạ tầng đồng bộ giúp người dân ổn định di dân, tái định cư.

Đến nay, dự án đã đưa vào vận hành hai tổ máy, cung cấp khoảng 40 triệu kWh điện. Dự kiến đến tháng 8/2017 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, cung cấp khoảng 1 tỉ kWh điện. Được biết, đến nay dự án đã tiết kiệm được khoảng 40 triệu USD.

Ngọc An