Vụ nổ bình gas trên tàu cá: Đã cứu được 3 thuyền viên

09:44 | 17/09/2015

1,879 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng 17/9, ông Lương Trường Phi, Phó Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III xác nhận với Phóng viên Báo Năng lượng Mới – PetroTimes, vụ nổ tàu cá khiến 20 người gặp nạn trên biển đã cứu được 3 thuyền viên và 1 nạn nhân đã tử vong.   
16 nguoi duoc xac dinh mat tich tren vung bien vung tau19 người đang mất tích trên vùng biển Vũng Tàu
16 nguoi duoc xac dinh mat tich tren vung bien vung tau
Tàu SAR 413 vẫn đang làm công tác cứu hộ 16 thuyền viên trên vùng biển Vũng Tàu - Côn Đảo.

Lúc 0h ngày 16/9, vụ nổ bình gas trên tàu cá BV 97799 TS xảy ra khiến 19 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn. Ngay vụ nổ xảy ra, 3 thuyền viên trên tàu may mắn thoát nạn và bám vào lưới cá của tàu. Thuyền viên Trần Văn Pha (SN 1970, quê Sóc Trăng) khỏe nhất đã nói 2 thuyền viên còn lại bám vào lưới và tìm cách bơi vào các thuyền cá gần đó cầu cứu.

Sau đó không lâu, tất cả 3 thuyền viên được các tàu đánh cá gần khu vực tàu bị nổ bình gas được cứu sống và 16 thuyền viên còn lại vẫn đang được xác định mất tích. Lực lượng cứu hộ tại chỗ cũng đã vớt được thi thể 1 thuyền viên đã tử vong. 

Trong sáng 17/9, tàu cứu hộ SAR 413 đã ra đến vùng biển tàu cá gặp nạn và đang tích cực cùng các tàu cá khác hoạt động trong khu vực tàu bị nổ bình gas tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Khu vực tàu cá bị nạn do ảnh hưởng của bão Vàm Cỏ nên có gió cấp 6-7, giật cấp 8, biển động, có lúc động mạnh. Công tác tìm kiếm các thuyền viên gặp khó khăn nhưng mọi người vẫn hết sức nỗ lực.

Tàu cá số hiệu BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (thường trú tại phường 2, TP Vũng Tàu) làm chủ, đang hành trình về bờ đến khu vực 09006’ N ; 106054’ E (cách Vũng Tàu khoảng 74 HL về phía Nam Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về phía Bắc Đông Bắc) thì bị nổ bình gas dẫn đến chìm.

Hưng Long

Năng lượng Mới